Báo Đồng Nai điện tử
En

Tặng quà tết cho đồng bào nghèo

11:01, 13/01/2017

(ĐN)- Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức đoàn đi thăm, tặng 200 phần quà tết cho người nghèo vào ngày 12-1. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: 250 ngàn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm.

(ĐN)- Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức đoàn đi thăm, tặng 200 phần quà tết cho người nghèo vào ngày 12-1. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: 250 ngàn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm.

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Trần Xuân Thảo (bìa trái) trao quà tết cho đồng bào có hoàn cảnh nghèo tại xã Phú Xuân, huyện Tân Phú.
Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Trần Xuân Thảo (bìa trái) trao quà tết cho đồng bào có hoàn cảnh nghèo tại xã Phú Xuân, huyện Tân Phú.

* Sáng 13-1, gia đình nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang và Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa đã đến chúc tết, trao tặng 150 phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại xã Gia Canh, huyện Định Quán. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: 1 thùng mì, 5kg gạo, đường, dầu ăn, hạt nêm… và 200 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà được trao tặng trong đợt này là 75 triệu đồng.

* Ngày 13-1, Ngân hàng Nông nghiệp - phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thống Nhất đã tổ chức trao 10 phần quà tết cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt. Ngoài ra, Ngân hàng Nông nghiệp - phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thống Nhất còn trao 100 phần quà cho hội viên hội nông dân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng.

 * Sáng 13-1, tại xã Thanh Sơn, Hội Người cao tuổi huyện Định Quán đã thăm và trao tặng 100 phần quà cho các hội viên, gia đình hội viên người cao tuổi nghèo, khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng.

Thanh Nga - Tuyết Mai - Nhật Quang - Văn Tuấn

 

Tin xem nhiều