Báo Đồng Nai điện tử
En

Khách đi xe buýt đầu năm giảm gần 20%

12:01, 30/01/2017

(ĐN) - Theo Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở Giáo thông vận tải), từ ngày 29-1, các tuyến xe buýt đã hoạt động lại bình thường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

(ĐN) - Theo Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở Giáo thông vận tải), từ ngày 29-1, các tuyến xe buýt đã hoạt động lại bình thường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

 Người dân đi lại bằng xe buýt tại Bến xe Biên Hòa không nhiều.
Người dân đi lại bằng xe buýt tại Bến xe Biên Hòa không nhiều.

Tuy nhiên, lượng khách đi lại bằng xe buýt trước và sau tết nguyên đán 2017 giảm gần 20% so với năm trước. Lượng hành khách đi trên 19 tuyến xe buýt không trợ giá ít hơn năm trước nhưng các đơn vị vẫn tiến hành tăng hơn 100 chuyến/ngày theo kế hoạch. Riêng các tuyến xe buýt có trợ giá chỉ giữ 406 chuyến/ngày, giảm 55 chuyến/ngày. Những tuyến xe buýt trợ giá có những thời điểm chỉ có 5-7 khách/chuyến xe vẫn chạy bình thường.

Giá vé xe buýt đi trong dịp tết nguyên đán vẫn giữ nguyên như ngày thường, do đó nếu phát hiện tình trạng tăng giá xe buýt hành khách có thể báo về đường dây nóng 0613.840.937. Toàn tỉnh hiện có 5 tuyến xe buýt trợ giá và 19 tuyến xe buýt không trợ giá.

                                                                                  Hương Giang

 

 

Tin xem nhiều