Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu năm giá rau xanh, trái cây tăng cao

10:01, 30/01/2017

(ĐN) – Sáng ngày 30-1 (mùng 3 tết) nhiều chợ trên địa bàn TP.Biên Hòa) đã hoạt động trở lại, như: chợ Hóa An, chợ Biên Hòa, chợ Tân Hiệp, chợ Tân Phong...

(ĐN) – Sáng ngày 30-1 (mùng 3 tết) nhiều chợ trên địa bàn TP.Biên Hòa) đã hoạt động trở lại, như: chợ Hóa An, chợ Biên Hòa, chợ Tân Hiệp, chợ Tân Phong...

Người dân mua bán tại chợ Biên Hòa.
Người dân mua bán tại chợ Biên Hòa.

Do nhiều tiểu thương vẫn nghỉ bán nên hàng hóa được bán tại các chợ chủ yếu là rau củ quả, trái cây, cá, thịt. Giá các loại cá, thịt chỉ tăng khoảng 10%, riêng giá các loại rau xanh, củ, quả và trái cây tăng từ 20-100% so với ngày thường.

Cụ thể, giá rau cải ngọt, cải xanh, tần ô, mùng tơi giá từ 30- 35 ngàn đồng/kg, dưa leo 25 ngàn đồng/kg, xà lách 80-90 ngàn đồng/kg… Giá các loại trái cây cũng tăng trung bình 1,5 đến 2 lần so với ngày thường: quýt 65-70 ngàn đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 80 ngàn đồng/kg, thanh long ruột trắng 25 ngàn đồng/kg, dưa hấu 15 ngàn đồng/kg…

 Người dân mua bán tại chợ Hóa An.
Người dân mua bán tại chợ Hóa An.

Theo một số thương lái thì từ mùng 5-6 tháng Giêng trở đi, nguồn rau xanh, củ quả và trái cây về chợ tăng và ổn định nên giá sẽ hạ nhiệt.

Ngoài ra, cá các loại nước ngọt, gồm: cá lóc, điêu hồng, bông lau, kèo, chép chỉ tăng nhẹ so với ngày thường khoảng 3-5 ngàn đồng/kg. Riêng tôm các loại tăng từ 30-50 ngàn đồng/kg.

                                                        Hương Giang

 

      

 

 

 

    

Tin xem nhiều