Báo Đồng Nai điện tử
En

MTTQ tỉnh khảo sát các cơ sở bảo trợ xã hội

10:12, 09/12/2016

(ĐN)- Ngày 8-12, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đoàn khảo sát tình hình hoạt động của: Cơ sở bảo trợ xã hội cô nhi viện Thiên Bình, Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Giáo xứ Hà Nội (TP.Biên Hòa) và Cơ sở bảo trợ xã hội dưỡng lão tình thương Suối Tiên (huyện Trảng Bom).

(ĐN)- Ngày 8-12, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đoàn khảo sát tình hình hoạt động của: Cơ sở bảo trợ xã hội cô nhi viện Thiên Bình, Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Giáo xứ Hà Nội (TP.Biên Hòa) và Cơ sở bảo trợ xã hội dưỡng lão tình thương Suối Tiên (huyện Trảng Bom).

Các cơ sở hoạt động đảm bảo quy định và tiêu chuẩn trong chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em cũng như người già neo đơn. Những người sống ở đây được nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo; chỗ ăn, ở vệ sinh; được học tập và vui chơi, giải trí phù hợp… Nhiều cô nhi đã trưởng thành trong vòng tay thương yêu, đùm bọc và được học hành tới nơi tới chốn để trở thành người có ích cho xã hội. Đã có 8 tiến sĩ, 14 thạc sĩ, 11 bác sĩ xuất thân từ Cơ sở Diệu Pháp. Việc học tập cũng được Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Giáo xứ Hà Nội và Cơ sở bảo trợ xã hội cô nhi viện Thiên Bình khuyến khích, tạo điều kiện, nhiều cô nhi ở đây đang có thành tích học tập đạt loại khá, giỏi. Riêng về công tác chăm sóc người già bị rối loạn tâm thần, Cơ sở bảo trợ xã hội dưỡng lão tình thương Suối Tiên đã xây dựng 1 khu nhà khang trang, sạch sẽ giúp các cụ có nơi ở thanh tịnh, ổn định thần trí.

Đoàn cũng ghi nhận những khó khăn của các cơ sở bảo trợ xã hội để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm giúp đỡ các trung tâm nâng cao hiệu quả chăm sóc, nuôi dưỡng người có hoàn cảnh đặc biệt.

Thanh Nga

Tin xem nhiều