Báo Đồng Nai điện tử
En

Tôn vinh 703 giáo sư, phó giáo sư năm 2016

10:11, 06/11/2016

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 đã được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước tổ chức ngày 5-11 tại Hà Nội.

* Trường đại học Nguyễn Huệ có 4 nhà giáo được phong phó giáo sư

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 đã được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước tổ chức ngày 5-11 tại Hà Nội.

Đại diện Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước trao chứng nhận cho các tân giáo sư, phó giáo sư. (Ảnh: TTXVN)
Đại diện Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước trao chứng nhận cho các tân giáo sư, phó giáo sư. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng 65 giáo sư và 638 phó giáo sư được công nhận đạt tiêu chuẩn năm nay. Phó thủ tướng hy vọng các giáo sư, phó giáo sư phát huy thật tốt vai trò của mình trong trường, trong viện, trong nghiên cứu khoa học và trong xã hội.

Năm nay là lần thứ 25 Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Giáo sư trẻ nhất được công nhận đợt này là thầy Trần Đình Thắng, 41 tuổi, chuyên ngành Hóa học Trường đại học Vinh. Phó giáo sư trẻ nhất là thầy Trần Xuân Bách, 32 tuổi, ngành y học Trường đại học y Hà Nội.

Trong đợt này, Trường đại học Nguyễn Huệ (Trường sĩ quan lục quân 2, ở TP.Biên Hòa) có 4 nhà giáo được công nhận chức danh phó giáo sư, là: Đại tá, TS.Trương Vũ Lực (Phó trưởng phòng Khoa học quân sự); Đại tá, TS.Nguyễn Văn Thạo (Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác - Lênin); Đại tá, TS.Nguyễn Đình Cầu (Phó chủ nhiệm Khoa Quân sự chung) và Đại tá, TS.Đồng Ngọc Châu (Chủ nhiệm bộ môn công tác Đảng, công tác chính trị, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị). Tính đến nay, Trường đại học Nguyễn Huệ có 21 nhà giáo được phong chức danh phó giáo sư.

P.V - Minh Đức

Tin xem nhiều