Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một ca đột quỵ não bằng can thiệp nội mạch

09:11, 06/11/2016

(ĐN)- Dưới sự hỗ trợ của TS.BS Trần Chí Cường, Trưởng bộ phận can thiệp thần kinh Bệnh viện đại học y dược TP.Hồ Chí Minh, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa cứu sống bệnh nhân Cao Thị Vỹ (73 tuổi, ngụ tại xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) bị tai biến mạch máu não bằng phương pháp can thiệp nội mạch. Hiện bà Vỹ đã tỉnh, vận động bình thường, tiếp xúc được.

(ĐN)- Dưới sự hỗ trợ của TS.BS Trần Chí Cường, Trưởng bộ phận can thiệp thần kinh Bệnh viện đại học y dược TP.Hồ Chí Minh, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa cứu sống bệnh nhân Cao Thị Vỹ (73 tuổi, ngụ tại xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) bị tai biến mạch máu não bằng phương pháp can thiệp nội mạch. Hiện bà Vỹ đã tỉnh, vận động bình thường, tiếp xúc được.

Vào ngày 3-11, bà Vỹ được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, mất cảm giác. Qua khám lâm sàng và kết quả chụp CT, các bác sĩ chẩn đoán bà Vỹ tắc nghẽn động mạch thân nền, gây nhồi máu não cấp. Ngay lập tức, các bác sĩ đã dùng máy chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền DSA để chẩn đoán, can thiệp điều trị; đưa dụng cụ qua động mạch đùi lên vị trí động mạch ở não bị tổn thương để nong và hút huyết khối gây tắc nghẽn, giúp tái lập lưu thông dòng máu lên não. 

Đây là một kỹ thuật cao, lần đầu tiên được triển khai tại Đồng Nai, là một phương pháp hiệu quả trong cấp cứu, điều trị tai biến mạch máu não trong thời gian vàng là 6 giờ tính từ lúc bị đột quỵ. Ưu điểm của kỹ thuật này là thủ thuật nhẹ nhàng, tránh được phẫu thuật, ít xâm lấn, ít đau đớn, an toàn, bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh, thời gian nằm viện ngắn.

Ngọc Thư

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích