Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề xuất kéo dài tuyến metro đến KCN Biên Hòa 1

05:11, 03/11/2016

(ĐN) – Ngày 3-11, Sở Giao thông – vận tải đã có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu Nhật Bản về dự án kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên về TP.Biên Hòa.

(ĐN) – Ngày 3-11, Sở Giao thông – vận tải đã có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu Nhật Bản về dự án kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên về TP.Biên Hòa.

Nhóm nghiên cứu trình bày về tuyến metro số 1 nối dài
Nhóm nghiên cứu trình bày về tuyến metro số 1 nối dài

Theo trình bày của nhóm nghiên cứu, phương án dự kiến từ ga cuối Suối Tiên sẽ xây đường tách khỏi quốc lộ 1, kéo dài về phía Bắc khoảng 2 km, gần giáp ranh với Bình Dương và Đồng Nai để xây dựng một ga nút giao. Từ ga nút giao này đi TP.Biên Hòa cũng theo hai phương án: kéo dài qua cù lao Hiệp Hòa đến trung tâmTP. Biên Hòa, hoặc đến ngã tư Vũng Tàu.

Bản đồ hướng tuyến Metro nghiên cứu của dự án
Bản đồ hướng tuyến Metro nghiên cứu của dự án

Sau khi xem xét đề xuất của nhóm nhiên cứu, Giám đốc Sở Giao thông – vận tải Trịnh Tuấn Liêm yêu cầu nhóm nghiên cứu xem xét kỹ hướng tuyến, vì sẽ khó thực hiện theo đề xuất của nhóm nếu xây dựng tuyến metro đi qua cù lao Hiệp Hòa và xây dựng nhà ga tại đây.

Theo gợi ý của lãnh đạo Sở Giao thông – vận tải, tuyến metro nên chạy theo quốc lộ 1 và nhà ga trung tâm ở Đồng Nai đặt tại KCN Biên Hòa 1 và từ đó nối vào trung tâm thành phố, như vậy sẽ thuận tiện cho kết nối giao thông của tỉnh và phù hợp với quy hoạch.

Khắc Giới

 

 

Tin xem nhiều