Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề nghị cấp thương hiệu Mủ trôm Rừng Lá

10:11, 23/11/2016

(ĐN)- Nông dân trồng cây trôm ở xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) cho biết đang bước vào giai đoạn thu hoạch mủ. Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi nên cây trôm cho năng suất cao và chất lượng tốt hơn hẳn.

(ĐN)- Nông dân trồng cây trôm ở xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) cho biết đang bước vào giai đoạn thu hoạch mủ. Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi nên cây trôm cho năng suất cao và chất lượng tốt hơn hẳn. Năng suất cây trôm trung bình từ 1-1,2 tấn mủ khô/hécta, cao hơn 0,1 tấn/hécta so với năm trước. Với giá bán từ 200-210 ngàn đồng/kg, mỗi hécta mủ trôm bà con thu lãi từ 150-170 triệu đồng.

Hiện Xuân Hòa có trên 5 hécta cây trôm đang cho thu hoạch, địa phương cũng đang đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận thương hiệu Mủ trôm Rừng Lá.

Hải Đình

Tin xem nhiều