Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai tổ chức kỷ niệm 4.348 năm thành lập Đại Hàn Dân Quốc

03:10, 07/10/2016

(ĐN)- Ngày 7-10, tại Hội quán Trấn Biên, Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ kỷ niệm 4.348 năm Ngày thành lập Đại Hàn Dân Quốc...

(ĐN)- Ngày 7-10, tại Hội quán Trấn Biên, Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ kỷ niệm 4.348 năm Ngày thành lập Đại Hàn Dân Quốc. Đến dự lễ có Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Park Noh-wan, đại diện các công ty Hàn Quốc đang đầu tư tại Đồng Nai, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, sinh viên một số trường đại học tại TP.Biên Hòa.

Bà Bùi Ngọc Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Park Noh-wan nhân kỷ niệm 4.348 năm thành lập Đại Hàn Dân Quốc.
Bà Bùi Ngọc Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Park Noh-wan nhân kỷ niệm 4.348 năm thành lập Đại Hàn Dân Quốc.

Theo ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam – Hàn Quốc nói chung và 2 tỉnh: Đồng Nai - Gyeongnam nói riêng đã có hơn 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác bền vững trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và văn hóa.

ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai trao tặng bảng biểu trưng 50 suất học bổng (trị giá 50 triệu đồng) cho đại diện Hội khuyến học tỉnh để chuyển đến các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai trao tặng bảng biểu trưng 50 suất học bổng (trị giá 50 triệu đồng) cho đại diện Hội khuyến học tỉnh để chuyển đến các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có 282 dự án Hàn Quốc hoạt động với tổng vốn đăng ký 5,62 tỷ USD. Ngoài ra, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng tham gia đóng góp tích cực, có hiệu quả vào các chương trình an sinh xã hội, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa doanh nghiệp với chính quyền, nhân dân địa phương.

sinh viên Trường đại học Lạc Hồng với trang phục truyền thống của Hàn Quốc biểu diễn một điệu múa của đất nước Kim Chi tại buổi lễ.
Sinh viên Trường đại học Lạc Hồng với trang phục truyền thống của Hàn Quốc biểu diễn một điệu múa của đất nước Kim Chi tại buổi lễ.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Park Noh-wan gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các tầng lớp nhân dân Đồng Nai đã dành tình cảm và sự quan tâm trong việc tổ chức lễ kỷ niệm 4.348 năm thành lập Đại Hàn Dân Quốc. Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ chính quyền, người dân Đồng Nai trong thực hiện các vấn đề an sinh xã hội, nhằm thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc.

 các đại biểu về dự lễ kỷ niệm 4.348 năm thành lập Đại Hàn Dân Quốc tại Đồng Nai cùng chụp hình lưu niệm.
Các đại biểu về dự lễ kỷ niệm 4.348 năm thành lập Đại Hàn Dân Quốc tại Đồng Nai cùng chụp hình lưu niệm.

Dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai đã trao tặng 50 suất học bổng (trị giá 50 triệu đồng) cho Hội khuyến học tỉnh để chuyển đến các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Văn Truyên

 

 

Tin xem nhiều