Báo Đồng Nai điện tử
En

Công nhận 2 nghề theo bộ tiêu chuẩn của Đức

08:09, 30/09/2016

(ĐN)- Ngày 29-9, tại Trường cao đẳng nghề Lilama 2 (huyện Long Thành), đại diện Phòng Thương mại Potsdam (CHLB Đức) đã trao cho lãnh đạo Trường cao đẳng nghề Lilama 2 thư công nhận về tính tương đương của hai bộ tiêu chuẩn nghề theo tiêu chuẩn Đức...

(ĐN)- Ngày 29-9, tại Trường cao đẳng nghề Lilama 2 (huyện Long Thành), ông Tilo Jaensch, Giám đốc điều hành Đào tạo nghề của Phòng Thương mại Potsdam (CHLB Đức) đã trao cho lãnh đạo Trường cao đẳng nghề Lilama 2 thư công nhận về tính tương đương của hai bộ tiêu chuẩn nghề theo tiêu chuẩn Đức, đó là 2 nghề: Cơ khí xây dựng và Điện tử công nghiệp.

Ông Tilo Jaensch, Giám đốc điều hành Đào tạo nghề của Phòng Thương mại Potsdam trao thư công nhận cho lãnh đạo Trường cao đẳng nghề Lilama 2.
Ông Tilo Jaensch, Giám đốc điều hành Đào tạo nghề của Phòng Thương mại Potsdam trao thư công nhận cho lãnh đạo Trường cao đẳng nghề Lilama 2.

Ngoài sự hỗ trợ tích cực của các chuyên gia Đức, hai bộ tiêu chuẩn nghề này còn có sự tham gia của các Hiệp hội nghề nghiệp và hơn 20 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Theo đó, chương trình đào tạo của từng nghề có thời gian 3 năm theo hình thức đào tạo phối hợp. Tức là, sinh viên sẽ được đào tạo phần thực hành nghề chủ yếu tại các xưởng lắp ráp, chế tạo và dây chuyền sản xuất của các doanh nghiệp theo phương pháp đào tạo tại nơi làm việc.

Các bên liên quan ký kết văn bản ghi nhớ về việc hợp tác đào tạo nghề theo bộ tiêu chuẩn của Đức.
Các bên liên quan ký kết văn bản ghi nhớ về việc hợp tác đào tạo nghề theo bộ tiêu chuẩn của Đức.

Trường cao đẳng nghề Lilama 2 đảm nhận nhiệm vụ đào tạo lý thuyết, đồng thời đào tạo một phần kỹ năng thực hành nghề tại các xưởng thực hành được trang bị máy móc, thiết bị với công nghệ tiên tiến dưới sự giảng dạy của đội ngũ giảng viên đạt chuẩn.

Dự kiến, đến cuối tháng 10 – 2016, nhà trường sẽ tiến hành đào tạo thí điểm theo bộ tiêu chuẩn nghề mới với 2 nghề này. Trường dự kiến tuyển 50 sinh viên cho 2 lớp/2 nghề. Cũng trong khuôn khổ xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề theo tiêu chuẩn của Đức, đến cuối năm 2016, trường sẽ có thêm 2 nghề được công nhận gồm: Cắt gọt kim loại – CNC và Cơ điện tử.

Hạnh Dung

 

 

Tin xem nhiều