Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc kỳ thi THPT quốc gia 2016

08:06, 30/06/2016

(ĐN)- Đúng 8 giờ sáng 30-6, cùng với hơn 863 ngàn thí sinh cả nước, hơn 24  ngàn thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2016 của Đồng Nai cũng đã làm lễ khai mạc, chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra từ sáng mai 1-7...

(ĐN)- Đúng 8 giờ sáng 30-6, cùng với hơn 863 ngàn thí sinh trên cả nước, hơn 24  ngàn thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2016 của Đồng Nai cũng đã làm lễ khai mạc, chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra từ sáng mai 1-7 kéo dài đến hết ngày 4-7 với tổng cộng 8 môn thi.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa) - một trong 12 điểm thi của cụm đại học
Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa) - một trong 12 điểm thi của cụm đại học

Tại lễ khai mạc, thí sinh được nghe cán bộ, giáo viên phổ biến về quy chế thi, phát thẻ dự thi, hướng dẫn cách làm bài trắc nghiệm, các vật dụng được mang vào phòng thi, những vật dụng không được mang vào phòng thi.

Theo quy chế thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi 45 phút trước thời điểm tính giờ làm bài cho tất cả các buổi thi. Thí sinh phải thi đúng, thi đủ các môn thi đã in trong giấy báo thi.

Thí sinh xem số báo danh tại điểm thi Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân (TP.Biên Hòa
Thí sinh xem số báo danh tại điểm thi Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân (TP.Biên Hòa

Nếu thí sinh đã đăng ký bảo lưu điểm thi thì không được dự thi các môn có điểm bảo lưu. Thí sinh bỏ thi một môn (môn phải dự thi) nếu không có hồ sơ hưởng đặc cách tốt nghiệp thì giáo viên giải thích để thí sinh không dự thi các môn còn lại.

Giám thị phổ biến quy chế thi cho thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa)
Giám thị phổ biến quy chế thi cho thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa)

Theo đó, toàn tỉnh có tất cả 35 cụm thi. Trong đó, cụm thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT do Sở GD-ĐT chủ trì có hơn 9,5 ngàn thí sinh dự thi ở 23 điểm thi, đặt tại 11 huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa; cụm thi để thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào đại học do Trường đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh chủ trì có hơn 14,5 ngàn thí sinh dự thi ở 12 điểm thi đặt tại TP.Biên Hòa.

Để công tác thi THPT quốc gia diễn ra an toàn, Bộ GD-ĐT đã thành lập 14 đoàn thanh tra cho 120 cụm thi trên cả nước. Trong đó, phía Bắc có 7 đoàn, phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) có 7 đoàn.

Cán bộ coi thi đối chiếu thông tin của thí sinh và phát thẻ dự thi cho thí sinh
Cán bộ coi thi đối chiếu thông tin và phát thẻ dự thi cho thí sinh

Ngoài ra, Ban chỉ đạo Trung ương của Bộ cũng thành lập đoàn kiểm tra riêng và chia nhau đi kiểm tra tình hình tổ chức thi trên khắp cả nước. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đảm nhận vị trí trưởng đoàn kiểm tra khu vực phía Nam.

Điểm cần đặc biệt lưu ý với thí sinh trong kỳ thi năm nay là thời gian thi của thí sinh sớm hơn 30 phút so với năm 2015. Thí sinh cần lưu ý để tránh đi muộn, không được dự thi.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều