Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 100 doanh nghiệp Đài Loan đối thoại với Cục Hải quan

03:06, 28/06/2016

(ĐN)- Ngày 28-6, hơn 100 doanh nghiệp Đài Loan đang đầu tư tại Đồng Nai đã đến dự buổi đối thoại do Cục Hải quan Đồng Nai phối hợp với Hiệp hội Đài Loan tổ chức...

(ĐN)- Ngày 28-6, Cục Hải quan Đồng Nai phối hợp với Hiệp hội Đài Loan tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp Đài Loan. Đến dự buổi đối thoại, có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng; Trưởng phòng Kinh tế - văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh Phùng Tử Lăng, cùng với hơn 100 doanh nghiệp Đài Loan đang đầu tư tại Đồng Nai.

 Cục Hải quan trả lời thắc mắc của doanh nghiệp tại hội nghị.
Cục Hải quan trả lời thắc mắc của doanh nghiệp tại hội nghị.

Tại buổi đối thoại, Cục Hải quan đã triển khai một số chính sách mới có hiệu lực từ 1-7-2016, như: quy định về nhập khẩu máy móc thiết bị, giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng; quy định về doanh nghiệp ưu tiên và các chế độ ưu tiên...

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Đài Loan cũng được nghe Cục Thuế Đồng Nai triển khai những chính sách mới ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Cũng tại hội nghị, một số thắc mắc của Hiệp hội và doanh nghiệp Đài Loan liên quan đến việc xin giấy phép xây dựng; doanh nghiệp bị kiểm tra nhiều; chính sách chế độ của người lao động; xuất nhập cảnh và cấp thị thực của người lao động nước ngoài đến làm việc; xử phạt các vi phạm trong lĩnh vực thuế; chính sách thuế tự vệ và hoàn thuế tự vệ... cũng đã được đại diện các sở, ngành giải đáp.

Được biết, đến nay các doanh nghiệp Đài Loan đứng thứ 2/41 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đồng Nai. Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã có thêm 8 dự án của doanh nghiệp Đài Loan được cấp giấy chứng nhận đầu tư với số vốn đăng ký trên 140 triệu USD. Các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư chủ yếu các lĩnh vực: dệt may, giày da, điện tử, đồ gỗ gia dụng, sắt thép…

Khắc Giới

 

Tin xem nhiều