Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 100m bờ sông bị sạt lở, hư hại hàng chục căn nhà

10:06, 27/06/2016

(ĐN)- Đêm 26-6, gần 100m bờ sông Đồng Nai (đoạn chạy dọc tỉnh lộ 768,  thuộc ấp 1, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) bị sạt lở, làm hư hại gần chục căn nhà và tài sản của người dân trên địa bàn. Đây là vụ sạt lở sông nghiêm trọng trong hơn 10 năm qua, gây thiệt hại lớn về nhà cửa và ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con tại khu vực này.

(ĐN)- Đêm 26-6, gần 100m bờ sông Đồng Nai (đoạn chạy dọc tỉnh lộ 768,  thuộc ấp 1, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) bị sạt lở, làm hư hại gần chục căn nhà và tài sản của người dân trên địa bàn. Đây là vụ sạt lở sông nghiêm trọng trong hơn 10 năm qua, gây thiệt hại lớn về nhà cửa và ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con tại khu vực này.

Miễu Bà và nhà văn hóa ấp 1, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu bị sạt lở nghiêm trọng.
Miễu Bà và nhà văn hóa ấp 1, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu bị sạt lở nghiêm trọng.

Vụ sạt lở đã khiến nhà văn hóa ấp 1, xã Tân An bị sụt lún 2/3 hội trường, phần tường và móng bị phá vỡ hoàn toàn. Mái che phía sau Miễu Bà cũng bị sụp đổ, 8 căn nhà của người dân bị sập tường, nứt nền, hư móng, công trình phụ và nhiều chuồng heo cũng bị hư hại. Rất may không thiệt hại về người. Do sợ nguy hiểm đến tính mạng, một số hộ bị hư hại nặng đã chuyển đi nơi khác trú ngụ. Người dân ở khu vực này nhận định, một phần nguyên nhân sạt lở là do những hành vi khai thác cát lậu trên đoạn sông này.

Ngay trong sáng 27-6, lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu cùng cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để đánh giá thiệt hại và tìm ra nguyên nhân xảy ra sạt lở, đồng thời chỉ đạo địa phương cùng các ban, ngành của huyện khẩn trương rà soát toàn bộ các điểm, vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở, tiến hành cắm bảng cảnh báo; lực lượng dân quân hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng tháo dỡ các công trình bị hư hại, di dời tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn.

Đức Hiếu - Quang Huy

 

Tin xem nhiều