Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng đại lễ Phật đản - Phật lịch 2560

05:05, 20/05/2016

(ĐN)- Nhân đại lễ Phật đản - Phật lịch 2560, dương lịch 2016, sáng 20-5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh...

(ĐN)- Nhân đại lễ Phật đản - Phật lịch 2560, dương lịch 2016, sáng 20-5, các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh (ảnh: P.Hằng).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư, tăng, ni, phật tử trong tỉnh đón mùa lễ Phật đản vô lượng an lạc, Phật sự viên thành trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trân trọng biểu dương những đóng góp của tăng, ni, phật tử vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, tăng, ni, phật tử trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vận động quần chúng tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện phương châm “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, nối tiếp truyền thống “Hộ quốc an dân” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, tham gia các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất; công tác giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh..., cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2016 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chúc mừng Ban Trị sự .
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư, tăng, ni, phật tử trong tỉnh nhân đại lễ Phật đản - Phật lịch 2560, dương lịch 2016 (ảnh: P.Hằng)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng hy vọng, tăng, ni, phật tử trong tỉnh tích cực chuẩn bị và tiến hành Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, tiến tới Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo tỉnh tốt đẹp. Chính quyền sẽ luôn đồng hành vì sự phát triển của Phật giáo.

Hòa thượng Thích Minh Chánh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm và chức mừng đại lễ Phật đản 2016 đối với đồng bào Phật giáo của tỉnh. Hòa thượng cũng đã thông báo một số kết quả hoạt động nổi bật của Phật giáo tỉnh thời gian qua, khẳng định cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh luôn tạo điều kiện để đồng bào phật tử được tự do tín ngưỡng theo quy định của pháp luật và giáo hội. Dự kiến, đến tháng 11-2016, sẽ hoàn thành Đại hội Phật giáo cấp huyện và tiến hành đại hội Phật giáo cấp tỉnh năm 2017. Đồng bào Phật giáo trong tỉnh luôn sống tốt đời, đẹp đạo.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Củ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho Hòa thượng Thích Minh Chánh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh
Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh (ảnh: P.Hằng)

Dịp này, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, quan tâm hướng dẫn việc tu bổ, nâng cấp những ngôi chùa cổ, khẳng định những giá trị lịch sử văn hóa lâu đời ở Đồng Nai, góp phần kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa- Đồng Nai vào năm 2018.

Tặng quà chúc mừng Hoà thượng Thích Nhật Quang
Tặng quà chúc mừng Hoà thượng Thích Nhật Quang

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới và lãnh đạo huyện Long Thành cũng đã đến thăm hỏi và chúc mừng đại lễ Phật đản các vị: Thiền sư Thích Thanh Từ; Hoà thượng Thích Nhật Quang, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Thường Chiếu; Ni trưởng Thích Nữ Như Đức, Trưởng phân ban đặc trách ni giới huyện Long Thành, trụ trì thiền viện Viên Chiếu; Hoà thượng Thích Minh Đáo, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Long Thành, trụ trì chùa Viên Âm.

Phương Hằng - H.Lam

 

 

 

Tin xem nhiều