Báo Đồng Nai điện tử
En

Công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

04:04, 27/04/2016

(ĐN) - Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa VIV, nhiệm kỳ 2016-2021 phân bổ theo 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV.

(ĐN) - Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa VIV, nhiệm kỳ 2016-2021 phân bổ theo 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Riêng tỉnh Đồng Nai có 21 ứng cử viên chính thức, trong đó có 5 ứng cử viên được Trung ương giới thiệu về và 16 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh (có 1 tự ứng cử). Số đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu sẽ là 12 người.

5 ứng cử viên được Trung ương giới thiệu về ứng cử tại Đồng Nai gồm các ông: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Công Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Lê Hồng Tịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường; Dương Trung Quốc, Chủ tịch, kiêm tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Đồng Nai có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh: Đơn vị bầu cử số 1 gồm: TP.Biên Hòa và các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch; đơn vị bầu cử số 2 gồm huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom và Thống Nhất; đơn vị bầu cử số 3 gồm: TX.Long Khánh và các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ; Đơn vị bầu cử số 4 gồm các huyện Định Quán, Tân Phú.  (Danh sách ƯCV Đại biểu Quốc hội tại đơn vị tỉnh Đồng Nai)

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai cũng vừa công bố danh sách và lý lịch trích ngang của 146 ứng cử viên (Danh sách ƯCV đại biểu HĐND tỉnh) chính thức đại biểu HĐND tỉnh (trong đó có 1 người tự ứng cử) được phân bổ về 29 đơn vị bầu cử. Trong đó, chỉ riêng TP.Biên Hòa có 9 tổ bầu cử; TX.Long Khánh và các huyện còn lại mỗi địa phương có 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Theo quy định, chậm nhất đến ngày 2-5, tổ bầu cử niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của những cử viên theo từng đơn vị bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu.

Ngọc Thư

Tin xem nhiều