Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 7 ngàn học viên được cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

09:01, 03/01/2016

(ĐN)- Từ tháng 10-2014 đến hết tháng 9-2015, Sở GD-ĐT đã tổ chức 3 kỳ thi chứng chỉ Tin học quốc gia cho hơn 1,3 ngàn thí sinh, 23 kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc gia và Anh văn Cambridge, chứng chỉ TOEIC cho hơn 4,9 ngàn thí sinh và 2 kỳ thi chứng chỉ Tiếng Trung quốc gia cho 862 thí sinh.     

Trung tâm ngoại ngữ Việt - Mỹ trao chứng chỉ cho các học viên tốt nghiệp
Trung tâm ngoại ngữ Việt - Mỹ trao chứng chỉ cho các học viên tốt nghiệp

(ĐN)- Từ tháng 10-2014 đến hết tháng 9-2015, Sở GD-ĐT đã tổ chức 3 kỳ thi chứng chỉ Tin học quốc gia cho hơn 1,3 ngàn thí sinh, 23 kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc gia và Anh văn Cambridge, chứng chỉ TOEIC cho hơn 4,9 ngàn thí sinh và 2 kỳ thi chứng chỉ Tiếng Trung quốc gia cho 862 thí sinh.       

Hiện nay, toàn tỉnh có 128 đơn vị giảng dạy tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống do Sở GD-ĐT quản lý, tăng 9 đơn vị so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 15 trung tâm tin học - ngoại ngữ, 12 cơ sở tin học - ngoại ngữ, 4 cơ sở tin học, 76 cơ sở ngoại ngữ, 15 cơ sở chuyên dạy Tiếng Hoa và 6 đơn vị giảng dạy các dạng lớp kỹ năng sống. Số lượng học viên tham gia các lớp thuộc chương trình tiếng Anh Cambridge là hơn 82 ngàn lượt, tăng gần 7 ngàn lượt học viên so với năm học trước, chiếm 60% tổng số lượt học viên học ngoại ngữ. Bên cạnh đó, có 364 học viên đang theo học các lớp kỹ năng sống tại các trung tâm trên địa bàn TP.Biên Hòa với 20 giáo viên.

Trong khi đó, tổng số giáo viên tham gia giảng dạy tại các trung tâm, cơ sở tin học là 22 người; tại các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ là 567 người. Phần lớn trong số đó có trình độ đại học và có 29 giáo viên người nước ngoài.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích