Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa: Nhiều trường học không đảm bảo diện tích

09:01, 03/01/2016

(ĐN)- Lãnh đạo Trung tâm y tế TP.Biên Hòa cho biết, trong năm 2015, qua giám sát về vệ sinh, y tế của 40/160 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập, tư thục trên địa bàn TP.Biên Hòa cho thấy, hầu hết các trường được xây dựng trên địa hình cao ráo, không ứ đọng nước.

(ĐN)- Lãnh đạo Trung tâm y tế TP.Biên Hòa cho biết, trong năm 2015, qua giám sát về vệ sinh, y tế của 40/160 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập, tư thục trên địa bàn TP.Biên Hòa cho thấy, hầu hết các trường được xây dựng trên địa hình cao ráo, không ứ đọng nước.

Một lớp học của Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức (phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) - một trường có sĩ số học sinh trung bình cao nhất thành phố với 58 học sinh/lớp.
Một lớp học của Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức (phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) - một trường có sĩ số học sinh trung bình cao nhất thành phố với 58 học sinh/lớp.

Trong đó, có 4/40 trường nằm gần đường giao thông lớn, nhà máy, xí nghiệp (tiếng ồn cao, nhiều bụi) nên có ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập và sức khỏe của học sinh; có tới 26/40 trường (chiếm 65%) trường được giám sát không đảm bảo về diện tích, dẫn đến thiếu sân chơi, bãi tập, cũng như bố trí các công trình, phòng học cho học sinh thực tập, vui chơi; có 75% số phòng học đủ diện tích, còn lại nhiều phòng học có diện tích nhỏ hẹp, học sinh lại đông. Thêm vào đó, các điều kiện vệ sinh phòng học, cũng như cách bố trí bàn ghế chưa hợp lý, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập, cũng như sức khỏe của học sinh. Đặc biệt, học sinh dễ mắc các bệnh như: tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, rối nhiễu tâm lý và một số bệnh truyền nhiễm có thể gây dịch như: cúm, tay chân miệng...

An Yên

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích