Báo Đồng Nai điện tử
En

Chung kết hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa, lịch sử

05:01, 10/01/2016

(ĐN)- Ngày 10-1, Ban tổ chức hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa, lịch sử tỉnh Đồng Nai năm 2015 đã tổ chức vòng thi chung kết xếp hạng với sự tham dự của 11 thí sinh thuộc 2 bảng: cán bộ - công chức và học sinh – sinh viên.

(ĐN)- Ngày 10-1, Ban tổ chức hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa, lịch sử tỉnh Đồng Nai năm 2015 đã tổ chức vòng thi chung kết xếp hạng với sự tham dự của 11 thí sinh thuộc 2 bảng: cán bộ - công chức và học sinh – sinh viên.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi tặng hoa cho các thí sinh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới, Trưởng Ban tổ chức hội thi tặng hoa cho các thí sinh

Với câu hỏi thuyết trình: “Đánh giá những hạn chế của ngành hoặc lĩnh vực nơi bạn đang công tác và đề xuất giải pháp trong thời gian tới (hoặc ngành, lĩnh vực mà bạn quan tâm và biết nhiều nhất)” và “Cảm nhận của bạn về lĩnh vực GD-ĐT nói chung và về trường hoặc chuyên ngành nơi bạn đang học tập nói riêng”, các thí sinh đã trình bày những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như: dạy nghề, truyền thông về y tế, khoa học – công nghệ, giáo dục…

Kết thúc vòng thi, Ban tổ chức đã chọn ra 4 giải nhất cho các thí sinh xuất sắc nhất. Ở bảng cán bộ - công chức có các thí sinh: Đỗ Ngọc Thanh Phương, Lâm Sơn Hà (đơn vị Sở Khoa học – công nghệ). Ở bảng học sinh – sinh viên có các thí sinh: Nguyễn Phạm Phương Thanh (Trường đại học Lạc Hồng) và Đỗ Khôi Nguyên (Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.Hồ Chí Minh). 6 thí sinh còn lại ở hai bảng đều đạt giải nhì, riêng bảng cán bộ - công chức có một giải ba thuộc về thí sinh Nguyễn Phương Liễu (báo Đồng Nai).

Phần dự thi độc đáo, ấn tượng của thí sinh Đỗ Khôi Nguyên (thứ 2 từ trái qua), Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.Hồ Chí Minh
Phần dự thi độc đáo, ấn tượng của thí sinh Đỗ Khôi Nguyên (thứ 2 từ trái qua), Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.Hồ Chí Minh

Ngoài ra, ban tổ chức còn chọn các giải phụ như: Thí sinh trình bày đẹp, độc đáo, có ấn tương; người cao tuổi nhất; người nhỏ tuổi nhất có số điểm bình quân cao nhất; thí sinh người dân tộc và một giải do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng.

Được biết, năm 2015, ban tổ chức hội thi đã nhận được 28,2 ngàn bài dự thi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tăng gần 7 ngàn bài dự thi so với năm 2014.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều