Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo đảm quyền lợi cho người hiến đất làm đường

10:08, 12/08/2015

(ĐN)- Ngày 12-8, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Trần Văn Quang, Trưởng ban Pháp chế, làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Lộc An và UBND huyện Long Thành về những khiếu nại liên quan đến việc hiến đất làm đường giao thông tại tổ 6, 7 thuộc ấp Thanh Bình, xã Lộc An.

(ĐN)- Ngày 12-8, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Trần Văn Quang, Trưởng ban Pháp chế, làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Lộc An và UBND huyện Long Thành về những khiếu nại liên quan đến việc hiến đất làm đường giao thông tại tổ 6, 7 thuộc ấp Thanh Bình, xã Lộc An.

Đoàn công tác của Ban Pháp chế  HĐND tỉnh giám sát thực địa. Ảnh: P.Liễu
Đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát thực địa. Ảnh: P.Liễu

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Quang yêu cầu UBND xã Lộc An tích cực vận động, hòa giải theo hướng không để người dân tiếp tục khởi kiện; UBND xã cần xem xét bảo đảm quyền lợi cho những hộ dân đã tham gia hiến đất để bảo đảm công bằng; cần giải quyết sớm, dứt điểm để không phát sinh thêm nhiều vụ khiếu nại tương tự; Tòa án nhân dân huyện Long Thành cần xác định rõ ràng: tranh chấp yêu cầu bồi thường diện tích đất đã hiến làm đường là không có cơ sở; trong việc đòi bồi thường 440 triệu đồng, ai là người phải bồi thường, vì đây là đường đi chung và việc tố cáo 3 ông tổ trưởng ở ấp Thanh Bình tham gia mở lại đường đã bị ông Bình rào lại là không đúng pháp luật.

Được biết, việc tranh chấp quyền sử dụng đất đai và kiện ra tòa án huyện Long Thành của một số hộ dân (do ông Lê Văn Bình ở xã Suối Trầu làm đại diện) yêu cầu bồi thường 2.200m2 đất đã hiến làm đường vào năm 2008 là 440 triệu đồng. Việc phát sinh tranh chấp liên quan đến việc UBND xã Lộc An và UBND huyện Long Thành đã không kịp thời điều chỉnh, cắt giảm diện tích đất người dân đã hiến làm đường ra khỏi diện tích trọn thửa của các cá nhân trên. Khi có đường giao thông tốt, đường điện vào thuận lợi, giá đất tăng cao khiến các hộ dân khi mua bán, sang nhượng đất đã lợi dụng kẽ hở này khiếu nại, yêu cầu bồi thường đất đúng theo diện tích đã thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều