Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêu hủy 150kg thịt heo không rõ nguồn gốc

05:03, 11/03/2015

(ĐN)- Vào khoảng 8h45, ngày 11-3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội quản lý thị trường số 11, huyện Thống Nhất đã bất ngờ kiểm tra lò mổ heo lậu tại Đội 5, ấp Đức Long, xã Gia Tân 2 do bà Nguyễn Thị Thùy Trang làm chủ.

(ĐN)- Vào khoảng 8h45, ngày 11-3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội quản lý thị trường số 11, huyện Thống Nhất đã bất ngờ kiểm tra lò mổ heo lậu tại Đội 5, ấp Đức Long, xã Gia Tân 2 do bà Nguyễn Thị Thùy Trang làm chủ. Tại đây, đoàn đã phát hiện nhiều mảng thịt heo với tổng trọng lượng 150kg vứt bừa bãi trên sàn nhà dơ bẩn, đã bị ngả màu, bầm tím.

Theo bà Trang, bà thường mua heo bệnh, heo chết từ các trang trại trong khu vực, sau đó mang đi TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương tiêu thụ.. Việc giết mổ heo lậu này đã kéo dài hơn 2 tháng nay.

Qua kiểm tra, do không có giấy chứng nhận nguồn gốc, không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y, giết mổ động vật chết chưa được cơ quan thú y kiểm tra, kiểm dịch xử lý..., nên Đội quản lý thị trường số 11 huyện Thống Nhất đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạn hành chính, đồng thời bàn giao toàn bộ số thịt heo trên cho cơ quan thú y huyện tiêu hủy theo quy định của pháp luật./.

Thảo Nguyên

Tin xem nhiều