Báo Đồng Nai điện tử
En

Hưởng ứng "Giờ trái đất" năm 2015

10:03, 29/03/2015

(ĐN)– Tối 28-3, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Tỉnh đoàn và Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai đã phối hợp tổ chức phát động chương trình hưởng ứng "Giờ trái đất" năm 2015...

(ĐN) – Tối 28-3, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Tỉnh đoàn và Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai đã phối hợp tổ chức phát động chương trình hưởng ứng “Giờ trái đất” năm 2015 nhằm kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cùng hành động tắt bớt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ đồng hồ (từ 20h30-21h30  ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm). Đồng chí Nguyễn Thành Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Thành Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh (ngồi thứ nhất từ phải sang) cùng các đại biểu tham giư hưởng ứng “Giờ trái đất”
Đồng chí Nguyễn Thành Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh (ngồi thứ nhất từ phải sang) cùng các đại biểu tham gia hưởng ứng “Giờ trái đất”

Phát biểu phát động tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Cao Cường, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn nhấn mạnh, những năm qua, chương trình tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng đang được nghiên cứu triển khai trong cả nước. Nhiều biện pháp sử dụng hạn chế và tiết kiệm điện được vận dụng. Song, tình trạng sử dụng điện lãng phí vẫn đang diễn ra, nhất là ở các khu vực công cộng, trụ sở cơ quan, khu vực bán hàng, quảng cáo, đường phố…, gây mất cân đối của hệ thống điện trong giờ cao điểm, làm ảnh hưởng xấu đến hiệu quả đầu tư hệ thống điện, đặc biệt người sử dụng điện phải trả chi phí cao, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh…

Với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đối khí hậu”, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong tỉnh cùng cả nước thường xuyên thực hiện tốt Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sinh hoạt bằng việc nâng cao hiệu suất chiếu sáng bằng cách tăng cường sử dụng loại đèn có hiệu suất cao, tiêu thụ năng lượng ít; tận dụng ánh sáng tự nhiên. Đồng thời, sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm ở cơ quan và nơi công cộng bằng cách tắt bớt thiết bị điện không cần thiết, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, trong các gia đình cần bố trí sử dụng điện sinh hoạt hợp lý, hình thành các thói quen tiết kiệm điện, nước, tích cực trồng cây xanh khi có thể tại nhà.

Ngoài các chương trình văn nghệ tuyên truyền tiết kiệm năng lượng, chiều cùng ngày, Ban tổ chức đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên diễu hành bằng xe đạp qua các tuyến đường của TP. Biên Hòa.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Đoàn viên, thanh niên chuẩn bị cho hoạt động diễu hành xe đạp tại các tuyến đường của TP. Biên Hòa
Đoàn viên, thanh niên chuẩn bị cho hoạt động diễu hành xe đạp tại các tuyến đường của TP. Biên Hòa
Đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình hưởng ứng “Giờ trái đất”
Đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình hưởng ứng “Giờ trái đất”
Học sinh Trường THPT Trấn Biên (TP. Biên Hòa) nhảy Flashmod hưởng ứng “Giờ trái đất”
Học sinh Trường THPT Trấn Biên (TP. Biên Hòa) nhảy Flashmod hưởng ứng “Giờ trái đất”

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều