Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 309

08:01, 09/01/2015

(ĐN)- Ngày 9-1, tập thể Tiểu đoàn bộ binh 9 (Trung đoàn 31, Sư đoàn 309) và cố Thiếu tướng Phạm Bân, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 31 được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

*Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho cố Thiếu tướng Phạm Bân

(ĐN)- Ngày 9-1, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho tập thể Tiểu đoàn bộ binh 9 thuộc Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cố Thiếu tướng Phạm Bân, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 31.

Thiếu tướng Võ Trọng Hệ (thứ 2 từ trái qua) trao danh hiệu AHLLVTND cho chỉ huy Tiểu đoàn 9 và đại diện gia đình cố Thiếu tướng Phạm Bân
Thiếu tướng Võ Trọng Hệ (thứ 2 từ trái qua) trao danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Chỉ huy Tiểu đoàn 9 và đại diện gia đình cố Thiếu tướng Phạm Bân

Tham dự lễ có Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Tư lệnh Quân đoàn 4 cùng đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh Đồng Nai, Quảng Nam và các thế hệ lãnh đạo Sư đoàn 309, Trung đoàn 31.

Tiền thân của Tiểu đoàn 9 là Tiểu đoàn 738, được thành lập vào tháng 2-1951 tại khu rừng Mống Lá, tỉnh Ninh Bình. Từ khi thành lập, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn liên tục hành quân tham gia chiến đấu trải dài trên các chiến trường Bắc, Trung bộ, Biên giới Tây Nam của Tổ quốc và nhiệm vụ Quốc tế trên đất bạn Camphuchia.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Tiểu đoàn đã tham gia hàng chục chiến dịch, đánh các trận lớn nhỏ, trong đó nổi bất là trận phục kích táo bạo tiêu diệt căn cứ địch ở thôn Mạo Chử, tỉnh Hà Nam, tiêu diệt hơn 200 tên địch. Trước những thành tích đó, Tiểu đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng 3, Huân chương Chiến công hạng 3 và được tăng danh hiệu “Tiểu đoàn Mạo Chử”.

Đại diện gia đình cố Thiếu tướng Phạm Bân tham dự buổi lễ.
Đại diện gia đình cố Thiếu tướng Phạm Bân tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Tư lệnh Quân đoàn 4 chúc mừng và tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 9 và thân nhân gia đình cố Thiếu tướng Phạm Bân vừa được truy tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Tư lệnh quân đoàn 4 cũng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp Sư đoàn 309 tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ giữ gìn phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều