Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng lượng tiêu thụ sản phẩm hạt điều trong nước

11:12, 29/12/2014

(ĐN)- Hiện nay, mức tiêu thụ nhân hạt điều chế biến trong nước mới đạt khoảng 10% so với sản lượng nhân điều xuất khẩu.

Sản xuất điều tại Công ty  TNHH Thiện Minh (TX. Long Khánh).
Sản xuất điều tại Công ty TNHH Thiện Minh (TX. Long Khánh).

(ĐN)- Hiện nay, mức tiêu thụ nhân hạt điều chế biến trong nước mới đạt khoảng 10% so với sản lượng nhân điều xuất khẩu. Trong thời gian tới, Hiệp hội Điều Việt Nam sẽ cùng với các doanh nghiệp chế biến hạt điều cố gắng từng bước nâng mức tiêu thụ nhân điều tại thị trường nội địa lên đạt khoảng 20%. Được biết, kim ngạch xuất khẩu điều năm 2014 của cả nước đạt 2 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2013. Mỹ là thị trường tiêu thụ nhân điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm trên 32% tổng giá trị xuất khẩu, tiếp đó là Trung Quốc chiếm khoảng 15% và đứng thứ ba là thị trường Hà Lan, chiếm trên 11%. Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn, hiện cả nước có khoảng 305 ngàn hécta điều với sản lượng khoảng 280 ngàn tấn. Hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai có diện tích điều lớn nhất.

Vân Nam

 

Tin xem nhiều