Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi công nhà máy sản xuất sợi có vốn đầu tư trên 51 triệu USD

05:06, 03/06/2014

(ĐN)- Ngày 3-6, tại Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn (huyện Long Thành), Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH DONG-IL Việt Nam...

(ĐN)- Ngày 3-6, tại Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn (huyện Long Thành), Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH DONG-IL Việt Nam. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh tới dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh trao giấy chứng nhận đầu tư cho đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn DONG-IL Việt Nam
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh trao giấy chứng nhận đầu tư cho đại diện Công ty TNHH DONG-IL Việt Nam

Công ty TNHH DONG-IL Việt Nam (gọi tắt là Công ty DONG-IL) là công ty thuộc tập đoàn DONG-IL Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực dệt may. Công ty sẽ xây dựng nhà máy trên diện tích 12 hécta với tổng vốn ban đầu khoảng 51,96 triệu USD. Đây là nhà máy sản xuất sợi đầu tiên của tập đoàn DONG-IL xây dựng tại Việt Nam với dự kiến sản xuất 9 ngàn tấn sản phẩm mỗi năm.

Lễ động thổ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất sợi Công ty TNHH DONG-IL Việt Nam tại khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn (Long Thành)
Lễ động thổ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất sợi Công ty TNHH DONG-IL Việt Nam tại khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn (Long Thành)

Tại buổi lễ, ông Suh Min Sok, chủ đầu tư Công ty TNHH DONG-IL Việt Nam cho rằng, Đồng Nai là địa phương có vị trí địa lý rất thuận lợi cho việc đầu tư, sản xuất. Công ty đầu tư vào Đồng Nai với hy vọng phát triển mạnh và tạo sự kết nối đầu tư giữa Việt Nam – Hàn Quốc. Mặc khác, Việt Nam hiện đang tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), nên đây cũng là lý do để chúng tôi đầu tư vào Đồng Nai. Bởi, nếu đàm phán TTP thành công, Công ty DONG-IL Việt Nam sẽ thuận lợi rất nhiều.

Dịp này, Công ty cũng đã làm lễ động thổ, khởi công xây dựng nhà máy sản xuất sợi trên diện tích đã được cấp phép.

Minh Anh

Tin xem nhiều