Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường hoạt động của Ban An toàn giao thông phường, xã

08:04, 16/04/2014

(ĐN)- Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông ở TP.Biên Hòa vào sáng 16-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh lưu ý Ban An toàn giao thông thành phố về tình trạng gia tăng đáng ngại về tai nạn giao thông...

(ĐN)- Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông ở TP.Biên Hòa vào sáng 16-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh lưu ý Ban An toàn giao thông thành phố về tình trạng gia tăng đáng ngại về tai nạn giao thông tại địa phương từ đầu năm đến nay.

Được biết, trong hơn 3 tháng đầu năm, ở Biên Hòa đã xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 51 người, bị thương 29 người (tăng 64% người chết so cùng kỳ năm 2013). Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, toàn hệ thống chính trị của thành phố phải vào cuộc để kéo giảm tai nạn giao thông hơn nữa. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người đi đường phải được thực hiện bền bỉ, đúng đối tượng, tăng thời lượng, bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, kết hợp với tuần tra, kiểm soát, xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm giao thông; công khai danh tánh người vi phạm về địa phương, đơn vị, trường học và có xử lý, phản hồi cụ thể; giải quyết trật tự đô thị, gắn với trách nhiệm chính quyền, công an phường, xã; các ban an toàn giao thông các phường xã cần đẩy mạnh hoạt động hơn nữa.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng cần quan tâm xử lý các doanh nghiệp vận tải để xảy ra nhiều vi phạm; rà soát lại các tuyến đường trọng điểm để bổ sung biển báo, trang bị bảo đảm an toàn hơn cho người đi đường; tăng cường xác định, xử lý vi phạm nồng độ cồn có liên quan đến các tai nạn; sớm đưa vào hoạt động hệ thống máy ghi hình giao thông, có xử phạt vi phạm qua hình ảnh để phát huy tác dụng răn đe, phòng ngừa…

Thanh Toàn

Tin xem nhiều