Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2014, huyện Thống Nhất phấn đấu có 98% gia đình văn hóa

09:04, 16/04/2014

(ĐN)- Ngày 15-4, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2013 tại huyện Thống Nhất.

(ĐN)- Ngày 15-4, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2013 tại huyện Thống Nhất.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra của tỉnh với Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Thống Nhất.
Đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Thống Nhất.

Ngày 15-4, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2013 tại huyện Thống Nhất.

Năm 2013, huyện Thống Nhất đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Các cấp chính quyền, đoàn thể của huyện đã vận động các nguồn lực trong xã hội để xây dựng 48 căn nhà tình thương cùng gần 9 ngàn phần quà để trao tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, với tổng số tiền lên đến gần 6,2 tỷ đồng; có 42/46 ấp và 31.435/32.126 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 97,3%); tình hình an ninh trật tự từng bước được đảm bảo…

Năm 2014, huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt 7 chương trình trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Cụ thể, đến cuối năm 2014, toàn huyện sẽ có 98% hộ gia đình và 99% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 10/10 xã của huyện đều làm tốt công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy…

Cùng ngày, đoàn kiểm tra của tỉnh cũng đã đến thăm Trung tâm Văn hoá – học tập cộng đồng tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất).

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều