Báo Đồng Nai điện tử
En

41 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 5 tết

03:02, 05/02/2014

72 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 82 người. Đây là số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong ngày mùng 5 Tết (4-2).

72 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 82 người. Đây là số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong ngày mùng 5 Tết (4-2). Trong số này, đường bộ xảy ra 70 vụ tai nạn, làm chết 40 người, bị thương 81 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người.

Sau nhiều ngày không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thì đến chiều mùng 4 tết, một vụ tai nạn nghiêm trọng tại Hà Nội đã làm 4 người chết và 1 người bị thương. Cụ thể, vào hồi 16 giờ ngày 3-2, tại Km 26+900 tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Chân Chim, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giữa xe mô tô biển kiểm soát 29Y1 - 118.53 trên xe có 3 người (chưa xác định người điều khiển) gồm: anh Nguyễn Bá Cường (sinh năm 1994); anh Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1994) và anh Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1995), cả 3 người đều trú tại xóm 10, thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức với xe mô tô biển kiểm soát 26B1 - 133.25, do anh Nguyễn Hợp Nam (sinh năm 1988) điều khiển chở sau anh Nguyễn Thư Lập (sinh năm 1993) đi ngược chiều, cả 2 người đều trú tại thôn Áng Phao, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người chết, anh Nguyễn Bá Cường bị thương cấp cứu tại bệnh viện, 2 xe mô tô hư hỏng nặng. Nguyên nhân sơ bộ được cơ quan chức năng xác định là do người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29Y1 - 118.53 đi không đúng phần đường quy định.

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hoạt động vận tải phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, các lực lượng chức năng và các doanh nghiệp vận tải đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn và không xảy ra tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, chủ yếu là tai nạn xe mô tô và xảy ra nhiều ở khu vực nông thôn. Nguyên nhân do người điều khiển xe mô tô chủ quan, bất cẩn, vi phạm quy tắc giao thong, như: không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4 người, chạy quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn, nhất là trên đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã. Riêng trong mùng 4 tết (3-2) và ngày 5 tết (4-2) số người chết tăng cao bất thường trong toàn đợt cao điểm. Số vụ tai nạn giao thông đường sắt tăng lên so với cùng kỳ năm trước. Tình trạng tăng giá vé ô tô, chở quá số người quy định tuy có giảm nhưng còn diễn biến phức tạp cả trước và sau tết.

 

Chu Thanh Vân

Tin xem nhiều