Báo Đồng Nai điện tử
En

Bihimex bị chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng

11:09, 06/09/2013

(ĐN)- Giữa tháng 8-2013, ông Trương Vui, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim) đã bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều doanh nghiệp và cá nhân lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex).

(ĐN)- Giữa tháng 8-2013, ông Trương Vui, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim) đã bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều doanh nghiệp và cá nhân lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex).

Theo thông tin ban đầu, ông Trương Vui, 54 tuổi, thường trú tại 137 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Khi còn tại chức, ông Vui đã đem trụ sở của Upexim ở số 4 - 6 đường Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP.Hồ Chí Minh để hợp tác kinh doanh và thế chấp ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của các đối tác làm ăn. Riêng với Công ty Bihimex, từ tháng 12-2012 đến tháng 3-2013 đã ký kết 6 hợp đồng mua hàng hóa và thanh toán cho Công ty Upexim 100% giá trị hợp đồng với tổng số tiền hơn 54 tỷ đồng. Các lô hàng đều được gửi tại kho của Công ty Upexim. Tuy nhiên, sau nhiều văn bản đôn đốc và nhiều lần trực tiếp làm việc, ông Trương Vui vẫn không thực hiện cam kết trả hàng gửi kho cho Công ty Bihimex theo hợp đồng đã ký. Nhận thấy Công ty Upexim có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, giữa tháng 4-2013, Công ty Bihimex đã có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng đề nghị giải quyết.

Vụ việc đang được Bộ Công an điều tra làm rõ.

Xuân Phú

Tin xem nhiều