Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới

11:09, 06/09/2013

(ĐN) - Ngày 6-9, Đảng bộ huyện Thống Nhất đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015).

(ĐN) - Ngày 6-9, Đảng bộ huyện Thống Nhất đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015). Đồng chí Trần Văn Tư, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã đến dự.

Theo Huyện ủy Thống Nhất, nửa nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế của huyện tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, lĩnh vực hạ tầng được quan tâm đầu tư. Đến nay huyện chỉ còn 1.322 hộ nghèo, giảm hơn nửa số hộ so với đầu nhiệm kỳ. Trong công tác xây dựng Đảng, đến nay huyện có 17 Đảng bộ cấp cơ sở, tăng 5 Đảng bộ so với đầu nhiệm kỳ; kết nạp 335 đảng viên, đạt tỷ lệ 9,35%, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 1.653 đồng chí.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là: xây dựng nông thôn mới; thu hút đầu tư vào các cụm, khu công nghiệp; phát triển hạ tầng giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội; đặc biệt là chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

* Cùng ngày, Huyện ủy Trảng Bom đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã về dự.

Thời gian qua, Huyện ủy đã quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết đi vào cuộc sống, kịp thời xây dựng các nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặc biệt là sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác lãnh đạo điều hành của hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới theo tinh thần sâu sát, cụ thể, nhờ đó hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đề ra, tạo động lực cho việc xây dựng địa phương thành huyện công nghiệp, từng bước hiện đại, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%.

Hội nghị tập trung thảo luận về một số mặt còn hạn chế, như: năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của các cơ sở tiểu - thủ công nghiệp còn yếu; công tác xây dựng nông thôn mới chưa đẩy mạnh việc huy động nguồn lực trong nhân dân. Trong nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sắp tới, huyện tập trung tạo đột phá về xây dựng nông thôn mới.

Công Nghĩa - Vũ Ninh

Tin xem nhiều