Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng công tác tuyên truyền đào tạo nghề cho lao động nông thôn

11:05, 09/05/2012

(ĐN)- Chiều ngày 8-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTBXH) tổ chức hội thảo “Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay”.

(ĐN)- Chiều ngày 8-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTBXH) tổ chức hội thảo “Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tới phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.Sơn
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tới phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.Sơn

Qua 2 năm triển khai đề án đào tạo nghề, toàn tỉnh có trên 15 ngàn lao động được đào tạo nghề, trong đó trên 70% lao động sau đào tạo đã có việc làm phù hợp. Tuy nhiên, công  tác này vẫn còn những hạn chế, như: công tác tuyên truyền chưa mạnh mẽ, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ, công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp cho người lao động chưa phát huy hiệu quả, một số ngành đào tạo chưa phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  đánh giá cao những kết quả đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác thông tin tuyên truyền cần được chú trọng đi trước, đi cùng và đi sau với việc triển khai đề án nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của cán bộ cấp xã, trách nhiệm của doanh nghiệp liên quan đến địa bàn nông thôn trong công tác tạo việc làm. Tuyên truyền cũng nhằm giúp người lao động biết về mục đích, yêu cầu của đề án, biết chọn nghề, học nghề và hành nghề.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều