Báo Đồng Nai điện tử
En

Doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách cho người lao động sẽ được tuyên dương

11:05, 09/05/2012

(ĐN)- Sáng 8-5, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 07 của tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

(ĐN)- Sáng 8-5, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 07 của tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong năm 2011, toàn tỉnh thành lập được 9 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với 42 đảng viên (đạt 90% so với mục tiêu của tỉnh đề ra), nâng tổng số tổ chức Đảng trong loại hình này của toàn tỉnh lên 131 tổ chức, với 3.137 đảng viên. Cũng trong năm qua, toàn tỉnh thành lập được 96 tổ chức Công đoàn cơ sở và 27 cơ sở Đoàn, Hội khối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các ý kiến tại cuộc họp nêu rõ, việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tương xứng với số lượng các doanh nghiệp và lực lượng người lao động trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã có những kinh nghiệm hay trong việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nhưng những kinh nghiệm đó chưa được phát huy, nhân rộng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Hồng Phương nhấn mạnh, chủ trương của tỉnh là nơi nào có quần chúng, nơi đó phải có sự lãnh đạo của Đảng để tập hợp, giáo dục quần chúng. Tuy nhiên, việc tập hợp quần chúng phải khéo, tránh tạo ra sự không đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Đồng chí yêu cầu, cần củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ đạo 07 cấp huyện. Đồng thời, thời gian tới nên xem xét biểu dương những doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều