Báo Đồng Nai điện tử
En

Xóa bỏ tình trạng manh mún, nhỏ lẻ

12:05, 26/05/2022

Nhiều cảng biển quy mô nhỏ, cảng chuyên dùng được cấp phép đầu tư đã khiến cho hệ thống cảng biển trên địa bàn tỉnh thời gian qua phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.

Nhiều cảng biển quy mô nhỏ, cảng chuyên dùng được cấp phép đầu tư đã khiến cho hệ thống cảng biển trên địa bàn tỉnh thời gian qua phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.

Theo Giám đốc Sở TN-MT Đặng Minh Đức, trước đây trên địa bàn tỉnh có thực trạng trên một đoạn sông nhưng quy hoạch rất nhiều bến cảng với diện tích, quy mô không đảm bảo cho hoạt động.

Tương tự, Giám đốc Sở GT-VT Lê Quang Bình cũng cho rằng, thực trạng các cảng biển đã được đầu tư, đưa vào hoạt động trên địa bàn tỉnh hiện nay đang tồn tại nhiều bất cập. Trong đó, nổi bật là thực trạng manh mún, nhỏ lẻ của hệ thống cảng biển. Chính vì vậy, theo ông Bình, trong việc lập quy hoạch chi tiết hệ thống cảng biển tỉnh Đồng Nai thời gian tới, cần hạn chế việc phát triển các cảng biển nhỏ lẻ, cảng chuyên dùng.

“Phần lớn các cảng chuyên dùng đều được đầu tư theo kiểu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gì thì đề xuất mở cảng phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh ngành hàng đó nên cảng thường nhỏ, hiệu quả không lớn” - ông Lê Quang Bình đánh giá.

Bên cạnh việc hạn chế các cảng biển quy mô nhỏ, việc rà soát, thu hồi các dự án cảng biển chậm triển khai đầu tư cũng là vấn đề cần giải quyết dứt điểm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cho biết, từ tháng 3-2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH-ĐT rà soát các dự án cảng biển đã có quyết định chủ trương đầu tư, giới thiệu địa điểm nhưng chậm triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý, thu hồi.

Lê Văn

Tin xem nhiều