Báo Đồng Nai điện tử
En

Dồn lực ''xanh hóa'' bản đồ dịch Covid-19

03:08, 26/08/2021

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đến thời điểm này đã có những chuyển biến tích cực. "Vùng xanh" an toàn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang được mở rộng để tiến tới mục tiêu khống chế dịch trước ngày 1-9.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đến thời điểm này đã có những chuyển biến tích cực. “Vùng xanh” an toàn tại nhiều địa phương đang được mở rộng để tiến tới mục tiêu khống chế dịch trước ngày 1-9.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn (bìa trái) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.Long Khánh. Ảnh: C.Nghĩa
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn (bìa trái) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.Long Khánh. Ảnh: C.Nghĩa

[links()]Việc phân công các đồng chí trong Ban TVTU xuống các địa bàn hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ở các địa phương đã thể hiện tinh thần quyết liệt của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Có những địa phương, ngoài đồng chí TVTU trực tiếp phụ trách địa bàn thường xuyên còn được bổ sung thêm 1 đồng chí TVTU về tăng cường phòng, chống dịch. Không ít địa phương tăng cường cán bộ về tới tận xã, phường.

* Tiếp sức cho những “điểm nóng”

Ngay sau khi được Ban TVTU phân công, 5 đồng chí Ủy viên Ban TVTU đã khẩn trương về các địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được phân công hỗ trợ H.Long Thành; đồng chí Thái Bảo, Chủ tịch HĐND tỉnh được phân công hỗ trợ H.Vĩnh Cửu; đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được phân công hỗ trợ TP.Biên Hòa; đồng chí Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được phân công hỗ trợ H.Nhơn Trạch và đồng chí Đào Văn Phước, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được phân công hỗ trợ H.Trảng Bom. Các đồng chí được phân công đã nhanh chóng nắm bắt và đánh giá tình hình dịch bệnh tại địa phương mình phụ trách, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân cho biết: “Ngày 17-8, sau khi có ý kiến của Ban TVTU, tôi lập tức xuống H.Nhơn Trạch hỗ trợ cùng với Giám đốc Công an tỉnh Vũ Hồng Văn phụ trách địa bàn. Từ đó đến nay chưa về nhà, được giúp dân là trách niệm đồng thời cũng là hạnh phúc của tôi. Tôi xác định khi nào hết dịch, hoàn thành nhiệm vụ mới về”.

Bản đồ thiết lập vùng xanh ở TP. Biên Hòa
Bản đồ thiết lập vùng xanh ở TP. Biên Hòa

Trao đổi về những công việc của mình đã triển khai những ngày qua, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân cho biết: “Xuống tới nơi là tôi bắt tay vào công việc, chỉ đạo anh em phải khẩn trương hơn nữa. Thay vì để các ca dương tính với  SARS-CoV-2 đã phát hiện qua test nhanh, F0 đã qua khẳng định RT-PCR ở trạm y tế xã, tôi yêu cầu đưa hết vào bệnh viện, vì ở xã không có phương tiện cấp cứu, nếu chuyển nặng là bệnh nhân tử vong rất nhanh”.

Trong khi đó, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước cho biết đã về hỗ trợ địa bàn H.Trảng Bom trong công tác phòng, chống dịch. Đến nay, tình hình dịch bệnh của H.Trảng Bom đã chuyển biến khả quan, “vùng xanh” đang mở rộng ở nhiều xã, chỉ còn xã Hố Nai 3 và xã Bắc Sơn là “vùng đỏ”. “Chúng tôi đang cùng với huyện tập trung truy vết F0. Đường dây nóng để người dân liên hệ đã được lập, đồng thời triển khai cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm cho dân, nhất là người nghèo và công nhân lao động. Qua biện pháp trên, người dân đã chấp hành giãn cách xã hội tốt, rất ít người ra đường” - đồng chí Đào Văn Phước nói.

* Dồn lực cho tuần cuối của tháng 8

Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến cho biết: “Sau gần 1 tuần tăng cường biện pháp mạnh, đến nay H.Xuân Lộc đã kiểm soát được 4/4 ổ dịch lớn. Từ 2 xã “vùng xanh” đã mở rộng ra 10 xã, từ 8 xã “vùng cam” chuyển thành “vùng vàng”, huyện hiện chỉ còn xã Xuân Bắc là “vùng đỏ”. Để có thể tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống dịch, Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo củng cố mạnh hơn nữa bộ máy chỉ đạo phòng, chống dịch. 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, người đứng đầu cấp ủy đều là Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Huyện ủy đã phân công các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, trưởng, phó các phòng, ban của huyện tăng cường cho cơ sở. Ở những xã là “điểm nóng” thì Thường trực Huyện ủy trực tiếp xuống lãnh đạo, chỉ đạo”.

Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra việc triển khai Gian hàng thực phẩm 0 đồng tại xã Xuân Phú
Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra việc triển khai Gian hàng thực phẩm 0 đồng tại xã Bảo Hoà.

Điều rõ nhất khi phân công cán bộ lãnh đạo về cơ sở hỗ trợ chống dịch là có sự thống nhất từ ý chí, quan điểm và phương pháp chỉ đạo, đưa ra được những quyết định nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Các đồng chí trong ban thường vụ, huyện ủy viên đều nắm chắc quan điểm và tinh thần chỉ đạo để có thể vận dụng ngay cho tình huống tại địa phương chứ không phải chờ xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp lại chờ xin ý kiến mất nửa buổi hoặc 1 ngày thì tình hình dịch bệnh có thể diễn biến xấu hơn.

Còn tại H.Thống Nhất, địa phương từng là điểm nóng của tỉnh về bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng, đến nay tình hình dịch bệnh đã cơ bản được khống chế. Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Hữu Định cho biết, thực hiện tinh thần chỉ đạo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, huyện tiếp tục tăng cường cán bộ lãnh đạo về cơ sở. Đến nay, màu xanh trở thành màu chủ đạo trên bản đồ dịch Covid-19 của huyện. Đặc biệt, huyện không còn xã nào còn ở tình trạng “vùng đỏ”, chỉ còn duy nhất xã Gia Tân 3 đang ở trạng thái “vùng cam”.

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Hữu Định cho biết thêm: “Lập được “vùng xanh” đã khó, nhưng giữ được “vùng xanh” lâu dài lại càng khó khăn. Do đó, phải tiếp tục huy động cán bộ cùng các lực lượng, huy động sức dân để giữ “vùng xanh” cho thật chắc”.

Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh cho biết, ngoài cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố đã phân công xuống các phường, xã từ đầu đợt dịch, mới đây TP.Biên Hòa tiếp tục phân công thêm nhằm đảm bảo đủ năng lực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường: Hóa An, Long Bình, Trảng Dài, Long Bình Tân… Tổng số cán bộ lãnh đạo của thành phố được phân công hỗ trợ các xã lên đến 250 người. Các đồng chí được phân công về phường, xã phối hợp nhịp nhàng, hằng ngày báo cáo từ 3-4 lần tình hình về Ban chỉ đạo thành phố. Những vấn đề nào thuộc thẩm quyền thì quyết ngay tại cơ sở.

“Hiện nay, TP.Biên Hòa đang chỉ đạo chạy nước rút xét nghiệm diện rộng, mở rộng “vùng xanh”, tiêm vaccine, đảm bảo an sinh xã hội. Ở phường, xã nào cán bộ có biểu hiện yếu kém năng lực, lơ là chống dịch là kiên quyết thay ngay” - Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh nhấn mạnh.

Tại TP.Long Khánh, Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh Bùi Quốc Thể cho biết, từ đầu đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, không chỉ cán bộ lãnh lạo chủ chốt của Thành ủy, UBND thành phố mới xuống cơ cở mà cán bộ từ các ban Đảng của thành ủy, trưởng, phó các phòng, ban của thành phố đều dồn cho các xã, phường. Một lực lượng quan trọng khác là giáo viên các trường học trên địa bàn đã được phân công hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, nhập liệu tiêm vaccine. Nhờ cán bộ y tế địa phương và cán bộ trường học, đến nay TP.Long Khánh đã chuẩn bị sẵn danh sách đối tượng tiêm vaccine đợt 6, khi có vaccine là tiêm ngay không chờ có rồi mới lập danh sách.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy HỒ THANH SƠN:

Không ai được phép đứng ngoài cuộc

Trong “cuộc chiến” cam go chống dịch Covid-19, từ cán bộ, đảng viên đến mỗi người dân không ai được phép đứng ngoài cuộc. Là cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đứng đầu thì càng phải gương mẫu xông pha với tinh thần mỗi người là một chiến sĩ. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải nỗ lực vượt qua khó khăn, nghĩ đến sức khỏe và tính mạng của người dân làm động lực mà ra sức hoàn thành nhiệm vụ. Trải qua giai đoạn khó khăn này cũng là dịp để các cấp ủy Đảng đánh giá, nhìn nhận phẩm chất, năng lực của cán bộ. Phải quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, đó là cán bộ nào không hoàn thành nhiệm vụ thì phải kỷ luật để từ đó nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều