Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì một năm học an toàn...

08:09, 11/09/2020

Năm học mới 2020 - 2021 bắt đầu khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường...

Năm học mới 2020-2021 bắt đầu khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, một số loại bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết bước vào giai đoạn cao điểm cũng khiến cho nỗi lo về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong môi trường học đường gia tăng.

Xác định tính chất quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường, tại nhiều cuộc họp chuẩn bị cho năm học mới, lãnh đạo tỉnh đều lưu ý ngành Giáo dục phải hết sức quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, bởi học đường là môi trường có khả năng phát tán, lây nhiễm dịch bệnh cao nếu không có các biện pháp phòng bị hiệu quả. Nếu chủ quan, rất có thể dịch bệnh sẽ bùng phát làm ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động dạy và học của nhà trường...

Thực tế thời gian qua cho thấy, không ít trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho học sinh. Nhiều trường đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà vệ sinh hiện đại, lắp đặt bồn rửa tay, trang bị xà phòng, nước sát khuẩn tay, tập huấn cho học sinh biện pháp vệ sinh đúng cách... Đặc biệt, với khối trường mầm non, để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, các cô giáo thường xuyên vệ sinh phòng học, rửa và khử khuẩn đồ chơi cho trẻ. Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhà trường đã phối hợp tốt với phụ huynh trong việc trang bị kiến thức phòng bệnh cho học sinh, yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách trong tiếp xúc, vệ sinh tay thường xuyên... Sự chủ động đó đã góp phần quan trọng để dịch bệnh không lây lan trong trường học, đảm bảo cho việc dạy và học diễn ra an toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những trường thực hiện tốt và nghiêm túc công tác phòng ngừa dịch bệnh vẫn còn một số trường có tư tưởng chủ quan, cho rằng tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt nên thiếu đi sự quan tâm sát sao, thường xuyên trong việc kiểm tra, giám sát phòng ngừa dịch bệnh. Có trường cũng chưa phối hợp tốt với phụ huynh trong việc triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho con em mình; chưa chú trọng đến các bài giảng kỹ năng cần thiết giúp học sinh tự phòng ngừa dịch bệnh...

Năm học 2020-2021 được xác định là năm học có khá nhiều thách thức khi vừa phải tổ chức dạy học vừa chống dịch. Chính vì vậy, nếu còn tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác này, rất khó để đảm bảo an toàn học sinh yên tâm học tập. Vì vậy, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh phải có sự phối hợp chủ động hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo việc dạy và học trong điều kiện bình thường mới một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, chuẩn bị thật tốt các phương án để sẵn sàng dạy và học khi dịch bệnh bùng phát, bắt buộc phải thực hiện giãn cách xã hội. Tăng cường các biện pháp giáo dục kỹ năng cho học sinh trong việc xử lý các tình huống phát sinh có khả năng làm mất an toàn ở môi trường học đường. Thường xuyên kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn có thể xảy ra cho học sinh và giáo viên trong trường học.

Một năm học thành công là một năm học không chỉ hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra, có hiệu quả, chất lượng mà còn phải thật sự an toàn...

Minh Ngọc

Tin xem nhiều