Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2022, kình ngư Huy Hoàng sẽ còn... huy hoàng hơn

10:01, 07/01/2022

Với 1.178 điểm, VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã trở thành VĐV số 1 của thể thao Việt Nam (TTVN) trong năm 2021. Sau 3 năm liền luôn có mặt trong 10 VĐV tiêu biểu, trong đó 2 năm vào tốp 3, đây là lần đầu tiên kình ngư sinh năm 2000 chiến thắng ở vị trí cao nhất.

Với 1.178 điểm, VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã trở thành VĐV số 1 của thể thao Việt Nam (TTVN) trong năm 2021. Sau 3 năm liền luôn có mặt trong 10 VĐV tiêu biểu, trong đó 2 năm vào tốp 3, đây là lần đầu tiên kình ngư sinh năm 2000 chiến thắng ở vị trí cao nhất.

Huy Hoàng là VĐV xuất sắc nhất năm 2021
Huy Hoàng là VĐV xuất sắc nhất năm 2021

Trong 1 năm đầy khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không được tập huấn, thi đấu ở nước ngoài, thậm chí hơn nửa năm chỉ tập luyện cầm chừng, nhưng Huy Hoàng là một trong số ít VĐV của TTVN giữ vững được phong độ, thi đấu tốt tại Olympic Tokyo 2020 ở cả 2 chuẩn mà anh giành được (hạng 20/34 cự ly 800m tự do và 12/29 cự ly 1.500m). Tuy không lọt vào chung kết nhưng thông số của tay bơi cự ly trung bình Việt Nam thuộc vào hàng đứng đầu châu Á.

Không chỉ vậy, sau Olympic, thầy của Huy Hoàng, chuyên gia người Trung Quốc Hoàng Quốc Huy đột ngột qua đời. Tuy nhiên, anh vẫn vượt qua cú sốc lớn. Sau 6 tuần tập huấn tại Hungary, tham dự Giải bơi vô địch thế giới bể 25m ở UAE, Huy Hoàng đã phá 2 kỷ lục quốc gia 400m và 1.500m của chính mình.

Là con út trong gia đình có 6 anh em, cha mẹ làm nghề chài lưới trên sông Gianh nên khả năng rái cá của Huy Hoàng đã bộc lộ từ rất sớm. Năm 2013, chỉ sau 2 năm tập luyện, cậu bé 13 tuổi đã giành HCV giải trẻ quốc gia, sau đó là nhà vô địch 800m tự do tại Thế vận hội trẻ năm 2018.

Tại 2 kỳ SEA Games tham dự (năm 2017 và 2019), Huy Hoàng đã đoạt tổng cộng 3 HCV. Không như Ánh Viên, tài năng của tay bơi nam số 1 Việt Nam đã vươn tầm châu Á với tấm HCB 1.500m và HCĐ 800m tự do tại Asiad 2018 Indonesia. Nếu giữ vững phong độ ở cự ly trung bình sở trường ở SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới và sau đó đổi màu 2 tấm huy chương ở Asiad 2022 tại Hàng Châu vào tháng 9, tay bơi người Quảng Bình hoàn toàn có thể tiếp tục là gương mặt số 1 của TTVN, và Huy Hoàng sẽ còn… huy hoàng hơn.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều