Báo Đồng Nai điện tử
En

AFF Cup: 3 đối thủ lớn đều gặp khó

10:11, 24/11/2021

Trong khi đội tuyển Việt Nam có gần 4 tháng liên tục ăn tập cùng nhau với 6 trận cọ xát đỉnh cao và đã hoàn thành phân nửa chuyến tập huấn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị cho AFF Cup 2020, thì các đối thủ đều gặp những vấn đề khác nhau.

Trong khi đội tuyển Việt Nam có gần 4 tháng liên tục ăn tập cùng nhau với 6 trận cọ xát đỉnh cao và đã hoàn thành phân nửa chuyến tập huấn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị cho AFF Cup 2020, thì các đối thủ đều gặp những vấn đề khác nhau.

Trong khi đội tuyển Việt Nam hoàn thiện những bước cuối cùng thì quá trình chuẩn bị của các đối thủ đều gặp khó
Trong khi đội tuyển Việt Nam hoàn thiện những bước cuối cùng thì quá trình chuẩn bị của các đối thủ đều gặp khó

Do vướng 2 trận bán kết Cúp QG tập trung nhiều tuyển thủ nên hôm hội quân 23-11 vừa qua, đội tuyển Malaysia chỉ có vỏn vẹn 11/28 cầu thủ được gọi. Phải đến cuối ngày 28-11 tới, tuyển Malaysia mới có đủ quân số, riêng 4 gương mặt đang chơi bóng ở nước ngoài là: Luqman, Eldstal, Dominic Tan và Cools phải cận ngày mới bay thẳng đến Singapore.

Hồi tháng 10, Malaysia tham dự Giải tam giác tại Jordan và thua chủ nhà 0-4, Uzbekistan 1-5. Trong 28 cái tên được triệu tập, chỉ còn 11 gương mặt từng lên ngôi á quân AFF Cup 2018, 5 trụ cột bị loại gồm: 2 hậu vệ nhập tịch Corbin-Ong, Davies; tiền vệ Nazmi, Arif và thủ môn Farizal. Ngoài ra, 3 cầu thủ quan trọng ở tuyến giữa: Brendan, Azam và Syamer cũng lỡ hẹn vì chấn thương. Chính vì vậy, HLV Tan Cheng Hoe phải gọi lại cựu binh 34 tuổi Zafuan. Trong các gương mặt mới, đáng chú ý có cầu thủ nhập tịch gốc Brasil Paula (tác giả bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận Malaysia thua 1-2 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022), nhưng đã 35 tuổi, phong độ không cao. Niềm hy vọng lớn nhất được đặt vào tân binh Darren Lok, chân sút 30 tuổi mang 2 dòng máu Anh - Malaysia.

Để tìm quân xanh, Indonesia cùng Myanmar phải lặn lội sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn và sau trận thua Afghanistan 0-1, hôm nay 2 đội sẽ có trận giao hữu với nhau.

Cũng với chủ trương tìm kiếm các cầu thủ mang dòng máu Indonesia để nhập tịch, HLV Shin Tae Yong đã cho ra mắt trung vệ cao 1,97m Baggott đang chơi cho CLB Ipswich Town ở Giải hạng 3 Anh, hậu vệ Igbonefo (Nigeria), tiền vệ Klok (Hà Lan) và chân sút Spasojevic (Montenegro). Vẫn chưa dừng lại, Indonesia vẫn đang trong quá trình nhập tịch các gương mặt nữa đang chơi bóng ở Hà Lan, Tây Ban Nha, nhưng nhiều khả năng không kịp thủ tục. Việc gắn kết nguồn cầu thủ tứ xứ trong một thời gian ngắn sẽ là một thách thức với nguyên HLV đội tuyển Hàn Quốc.

Quyết tâm đòi lại ngôi vương, Thái Lan quyết định gọi 4 ngôi sao thi đấu ở Nhật Bản là: Chanathip, Dangda, Kawin, Theerathon (từng không tham dự AFF Cup 2018) cùng tiền vệ thuộc biên chế Leicester Thanawat; nhưng không thể có sự chuẩn bị tốt nhất. Từ sau vòng loại World Cup thứ 2, đã hơn 5 tháng Voi chiến không tập trung và cũng không có trận làm nóng nào trước khi sang Singapore; trong khi HLV Polking sau thất bại cùng CLB TP.HCM chỉ mới nhận nhiệm vụ hồi đầu tháng, còn chưa gặp mặt các học trò.

Phương Duy

 

 

Tin xem nhiều