Báo Đồng Nai điện tử
En

Lần đầu tiên cả 5 đội châu Á có mặt ở vòng 1/8

09:09, 21/09/2021

Dù thua ngược Paraguay 1-2 nhưng Nhật Bản (do cựu HLV tuyển Việt Nam người Tây Ban Nha Bruno Garcia dẫn dắt) có 3 điểm, hiệu số +1, là đại diện cuối cùng giành quyền đi tiếp, với tư cách là đội hạng 3 có thành tích tốt thứ 4 (sau Thái Lan, Việt Nam và Serbia).

Dù thua ngược Paraguay 1-2 nhưng Nhật Bản (do cựu HLV tuyển Việt Nam người Tây Ban Nha Bruno Garcia dẫn dắt) có 3 điểm, hiệu số +1, là đại diện cuối cùng giành quyền đi tiếp, với tư cách là đội hạng 3 có thành tích tốt thứ 4 (sau Thái Lan, Việt Nam và Serbia).

Trong 5 đại diện của lục địa vàng vào vòng 1/8 thì đội tuyển số 1 châu Á (vừa lên hạng 5 thế giới) Iran cùng Uzbekistan đoạt vé chính thức nhì bảng. Và chắc chắn sẽ có một đại diện châu Á góp mặt ở tứ kết khi 2 đội tuyển này đối đầu với nhau. 3 đội còn lại đều phải “leo núi”: Việt Nam gặp Nga (hạng 4 thế giới), Thái Lan chạm trán Kazakhstan (hạng 7) và đội số 2 châu Á Nhật Bản gặp thử thách lớn nhất mang tên Brasil (hạng 2 thế giới, 5 lần vô địch).

Dù vậy, đây vẫn là thành tích lịch sử, suốt từ kỳ World Cup Futsal đầu tiên (năm 1989) đến năm 2008, ngoài duy nhất Iran, tất cả các đội châu Á đều phải ra về sớm sau vòng bảng. Trong quá khứ cũng mới chỉ 2 lần châu Á có 3 đại diện ở vòng knock-out, đó là World Cup 2012 (chủ nhà Thái Lan, Iran, Nhật Bản) và tại Colombia 2016 (Iran, Việt Nam, Thái Lan).

Lịch đấu vòng 1/8

Ngày 22-9, 21 giờ 30: Việt Nam (IIID) - Nga (IB).

Ngày 23-9, 0 giờ: Venezuela (IIA) - Morocco (IIC); 21 giờ 30: Kazakhstan (IA) - Thái Lan (IIIC), Argentina (IF) - Paraguay (IIE).

Ngày 24-9, 0 giờ: Brasil (ID) - Nhật Bản (IIIE); 21 giờ 30: Uzbekistan (IIB) - Iran (IIF).

Ngày 25-9, 0 giờ: Bồ Đào Nha (IC) - Serbia (IIIF), Tây Ban Nha (IE) - Czech (IID).

Trung Dũng

Tin xem nhiều