Báo Đồng Nai điện tử
En

3 điều ước tân niên cho bóng đá Việt Nam

08:02, 16/02/2021

Kể từ cuộc tiếp đón Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cho đến Tết Nguyên đán vừa qua đã là 15 tháng người hâm mộ Việt Nam không được xem đội tuyển quốc gia (ĐTQG) thi đấu trận quốc tế nào. Và sẽ là 19 tháng khi nhiều khả năng AFC sẽ lùi lượt trận vòng loại World Cup từ tháng 3 sang tháng 6-2021.

Kể từ cuộc tiếp đón Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cho đến Tết Nguyên đán vừa qua đã là 15 tháng người hâm mộ Việt Nam không được xem đội tuyển quốc gia (ĐTQG) thi đấu trận quốc tế nào. Và sẽ là 19 tháng khi nhiều khả năng AFC sẽ lùi lượt trận vòng loại World Cup từ tháng 3 sang tháng 6-2021.

Nếu dịch bệnh Covid-19 được đẩy lùi, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có một năm Tân Sửu 2021 vô cùng sôi động
Nếu dịch bệnh Covid-19 được đẩy lùi, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có một năm Tân Sửu 2021 vô cùng sôi động

Nếu mọi việc hanh thông, nửa cuối năm Tân Sửu 2021 sẽ là thời điểm vô cùng bận rộn và sôi động với HLV Park Hang-seo và các học trò. Điều ước đầu tiên, khi vòng loại World Cup trở lại, ĐTQG sẽ giữ được ngôi đầu bảng G hiện tại hay chí ít là một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để đoạt vé đi tiếp. Đó sẽ là thành tích lịch sử, vì chưa bao giờ chúng ta vào được chặng đua cuối cùng đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cho dù không có cơ hội đến Qatar 2022 nhưng việc được có mặt ở vòng đấu hội tụ 12 anh tài mạnh nhất châu lục với thể thức sân nhà, sân khách là cơ hội “trăm năm có một” (sẽ thi đấu ngay 2-3 lượt trận trong năm 2021). Ngoài Thái Lan ở vòng loại cuối cùng World Cup 2002, chưa một quốc gia Đông Nam Á nào làm được điều này.

Kế đến là mục tiêu kép bảo vệ danh hiệu vô địch: SEA Games 31 trên sân nhà với đội tuyển U.22 (từ khoảng ngày 15-11 đến 1-12) và AFF Cup với ĐTQG (từ ngày 5-12-2021 đến 1-1-2022). Đây cũng sẽ là lịch sử khi chúng ta đều chưa từng. Nếu thầy trò HLV Park một lần nữa liên tiếp lập “cú đúp” khu vực, bóng đá Việt Nam mới thực sự là “số 1 Đông Nam Á” trong sự “tâm phục khẩu phục” của các đối thủ, bởi trong lịch sử cũng chỉ có Thái Lan (giai đoạn 2000-2002 và 2014-2017) có thể thành công ở cả 2 đấu trường SEA Games lẫn AFF Cup trong 2 kỳ liên tục.

Tuy nhiên, tất cả chỉ có thể khi đại dịch Covid-19 được đẩy lùi. Đó là điều ước của mọi điều ước.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều