Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử trọng tài, còn 'quan' thì sao?

10:07, 02/07/2020

Với những sai sót nghiêm trọng có thể làm thay đổi kết quả trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng (0-2) ở vòng 6 V.League, trọng tài Vũ Phúc Hoan và trợ lý Phạm Hoài Tâm đã bị Ban Trọng tài VFF kỷ luật, không cho làm nhiệm vụ 4 vòng liên tiếp.

Với những sai sót nghiêm trọng có thể làm thay đổi kết quả trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng (0-2) ở vòng 6 V.League, trọng tài Vũ Phúc Hoan và trợ lý Phạm Hoài Tâm đã bị Ban Trọng tài VFF kỷ luật, không cho làm nhiệm vụ 4 vòng liên tiếp.

Có lỗi bị kỷ luật nhưng VFF lại không bảo vệ giới cầm cân nảy mực. Sai phạm xúc phạm nghiêm trọng với trọng tài của một “quan” bóng đá ở vòng 5 lại bị lờ tịt. Cay cú vì thất bại trước B.Bình Dương 1-2 trên sân nhà, sau trận đấu ông Nguyễn Húp, Chủ tịch CLB Quảng Nam (Trưởng Ban tổ chức sân Tam Kỳ) đã hùng hổ xông vào phòng riêng của tổ trọng tài buông lời thóa mạ. Phải nhờ sự can thiệp của 2 giám sát ông Húp mới chịu rời đi nhưng chỉ đạo không cho lực lượng bảo vệ trọng tài ra về. Lợi dụng cơ hội, khán giả quá khích đã ném vỡ kính phòng trọng tài, xông vào la hét, chửi bới, nhục mạ trọng tài. Cần nói thêm, Chủ tịch CLB Quảng Nam còn là ủy viên Ban chấp hành VFF.

Sao không xử? Hay ông này còn là “con ông 9, cháu anh 7” nào nữa?

Trường Xuyên

Tin xem nhiều