Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải Ngoại hạng Anh hạ màn yên ả

08:07, 27/07/2020

Cuộc chiến tam mã để giành 2 suất cuối cùng dự Champions League đã không hấp dẫn, kịch tính như mong đợi khi Chelsea và M.U đều có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Wolves và Leicester. Trận "chung kết" giữa Leicester và M.U diễn ra tẻ nhạt.

Cuộc chiến tam mã để giành 2 suất cuối cùng dự Champions League đã không hấp dẫn, kịch tính như mong đợi khi Chelsea và M.U đều có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Wolves và Leicester. Trận “chung kết” giữa Leicester và M.U diễn ra tẻ nhạt.

Fernandes là người hùng trong thành tích vào top 4 của MU. Ảnh: Getty
Fernandes là người hùng trong thành tích vào top 4 của MU. Ảnh: Getty

 

Cùng Liverpool và Man City dự Champions League mang lại cho M.U và Chelsea 80 triệu bảng. Riêng HLV Solsjaer nhận 1 triệu bảng tiền thưởng. Đứng hạng 5, Leicester dự Europa League cùng Tottenham (dù hòa Crystal Palace 1-1 nhưng qua mặt Wolves nhờ hiệu số (cùng 59 điểm).

Khép lại mùa giải sau 3 thập kỷ chờ đợi chức vô địch với 99 điểm, Liverpool không thể phá kỷ lục 100 điểm của Man City nhưng là nhà vô địch sớm nhất (trước 7 vòng đấu) và có chuỗi 27 trận bất bại liên tiếp với 18 chiến thắng liền, đồng thời cân bằng kỷ lục 32 trận thắng của Man City ở mùa 2017-2018.

Nối bước Norwich xuống hạng là Bournemouth và Watford.

Mùa giải mới 2020-2021 của Ngoại hạng Anh sẽ khai mạc vào ngày 12-9.

Trung Dũng

Tin xem nhiều