Báo Đồng Nai điện tử
En

Đã có 4 vé tàu xuôi, 3 vé tàu ngược… và tạm dừng

08:07, 27/07/2020

Lần thứ 2 mùa giải 2020 phải tạm dừng bởi đại dịch Covid-19. Với V.League, sau vòng 11 của giai đoạn 1 đã xác định chủ nhân của 4/8 tấm vé lên chuyến tàu xuôi và 3 chiếc vé lên chuyến tàu ngược.

Lần thứ 2 mùa giải 2020 phải tạm dừng bởi đại dịch Covid-19. Với V.League, sau vòng 11 của giai đoạn 1 đã xác định chủ nhân của 4/8 tấm vé lên chuyến tàu xuôi và 3 chiếc vé lên chuyến tàu ngược.

Các trận đấu ở vòng 12 V.League 2020 sẽ không thể diễn ra  như kế hoạch ban đầu do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những ngày gần đây
Các trận đấu ở vòng 12 V.League 2020 sẽ không thể diễn ra như kế hoạch ban đầu do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những ngày gần đây

Với 18 điểm là có thể chắc suất trong tốp 4, hiện 4 CLB: Sài Gòn (23 điểm), Viettel (19 điểm), Than QN (19 điểm) và Hà Nội (18 điểm) đã an tâm có tên trong nhóm vào giai đoạn 2 tranh ngôi vô địch. Ngoài ra, 3 đội TP.HCM, HAGL (17 điểm) và B.Bình Dương (16 điểm) cũng nắm lợi thế khi chỉ cần 1-2 điểm nữa sẽ an toàn. Ở cuối bảng, với chỉ 8 và 10 điểm, cho dù có thắng cả 2 trận còn lại thì 3 CLB: Quảng Nam, Hải Phòng, Nam Định cũng lên chuyến tàu ngược.

Như vậy, cuộc chiến giành hạng 8, vị trí cuối cùng thoát “chung kết ngược”, sẽ vô cùng khốc liệt giữa 4 CLB: Thanh Hóa (14 điểm), SHB.Đà Nẵng (13 điểm), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nghệ An (12 điểm).

Lẽ ra tất cả 7 trận đấu của vòng 12 - vòng áp chót, sẽ diễn ra cùng vào 17 giờ ngày mai 29-7, trong đó có 2 trận diễn ra tại địa phương phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng Đà Nẵng tiếp Hải Phòng và Quảng Nam gặp Hà Nội. Do vòng trước Hải Phòng thi đấu trên sân nhà nên quyết định hoãn giải không gây ảnh hưởng, nhưng CLB Hà Nội đã phải hủy chuyến bay đến Quảng Nam và vì không có vé phải chia 3 nhóm về lại thủ đô. Còn CLB Sài Gòn đã bay ra Bắc tập luyện ở Trung tâm PVF để chuẩn bị cho trận “chung kết giai đoạn 1” với Viettel tại sân Hàng Đẫy phải quay về TP.HCM và cho các cầu thủ xả trại 5 ngày.

Ở lần đầu tiên khi đại dịch Covid-19 bùng phát, sau 2 vòng đầu tiên thi đấu không khán giả, V.League đã phải dừng đến gần 3 tháng (từ ngày 15-3 đến 5-6). Hy vọng lần này với kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đại dịch sẽ sớm được khống chế để giải có thể sớm trở lại, không ảnh hưởng đến các CLB và cả kế hoạch tập trung của đội tuyển quốc gia.

Phương Duy

Tin xem nhiều