Báo Đồng Nai điện tử
En

Trận giao hữu giữa Việt Nam và Iraq có nguy cơ bị hủy

05:02, 12/02/2020

Trận đấu giao hữu giữa Đội tuyển (ĐT) Việt Nam và ĐT Iraq dự kiến diễn ra ngày 26-3 tại Bình Dương có nguy cơ bị huy do đội khách Iraq có công văn đề nghị tạm hoãn lo ngại bệnh dịch Virus Corona (Covid-19).

Trận đấu giao hữu giữa Đội tuyển (ĐT) Việt Nam và ĐT Iraq dự kiến diễn ra ngày 26-3 tại Bình Dương có nguy cơ bị huy do đội khách Iraq có công văn đề nghị tạm hoãn lo ngại bệnh dịch Virus Corona (Covid-19).

Iraq muốn tạm hoãn trận giao hữu với Việt Nam ngày 26.3 vì lo ngại virus Corona (Covid-19)
Iraq muốn tạm hoãn trận giao hữu với Việt Nam ngày 26.3 vì lo ngại virus Corona (Covid-19)

Theo kế hoạch vừa được điều chỉnh, ĐT Việt Nam sẽ tập trung ngày 21-3 tại Bình Dương, sau đó sẽ có trận giao hữu với Iraq ngày 26-3. Thi đấu giao hữu với đối thủ trình độ như Iraq là tính toán hợp lý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để thầy trò HLV Park Hang-seo có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách mang tính quyết định trên sân Malaysia ngày 31-3 tới.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Iraq đã vừa mới gửi công văn đề nghị tạm hoãn trận giao hữu này để xem xét vì lo ngại diễn biến phức tạp của Covid-19 tại Việt Nam cũng như Hong Kong. Đội khách tỏ ra lo ngại về Covid-19 cho dù theo thông tin mới nhất, TP. Hồ Chí Minh và miền Nam chưa phát hiện thêm ca nhiễm bệnh mới nào.

Đề xuất từ Liên đoàn bóng đá Iraq đang khiến VFF rất khó xử do đã sát giờ, số đội bóng có chất lượng rảnh chân vào ngày 26-3 tới thực sự quá ít để có thể liên hệ một “quân xanh” khác. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiếp nhận và tính toán, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhiều trận đấu ở AFC Cup đã bị hoãn vì Covid 19.

Anh Huy

Tin xem nhiều