Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV Park Hang Seo bị AFC cấm chỉ đạo 4 trận, phạt 5000 USD

03:02, 11/02/2020

Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã cấm chỉ đạo 4 trận và phạt 5.000 USD với HLV Park Hang Seo vì tấm thẻ đỏ tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines.

Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã cấm chỉ đạo 4 trận và phạt 5.000 USD với HLV Park Hang Seo vì tấm thẻ đỏ tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines.

Tình huống HLV Park Hang Seo nhận thẻ đỏ tại SEA Games 30.
Tình huống HLV Park Hang Seo nhận thẻ đỏ tại SEA Games 30.

Ở trận chung kết SEA Games 30 giữa U.22 Việt Nam và U.22 Indonesia, do đã nổi nóng và phản ứng gay gắt với trọng tài khi U22 Việt Nam không được hưởng đá phạt sau khi Trọng Hoàng bị phạm lỗi, HLV Park Hang Seo đã bị trọng tài chính người Kuwait rút thẻ đỏ trực tiếp và yêu cầu ông rời SVĐ Rizal Memoria.

Tưởng rằng tấm thẻ đỏ này không gây ra điều gì nghiêm trọng nhưng AFC vừa đưa ra án phạt cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu và đóng phạt 5000 USD với HLV Park Hang Seo của U.22 Việt Nam. AFC cũng cảnh báo nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể bị phạt nặng hơn, nếu tiếp tục tái diễn hành vi chống đối trọng tài.

Tuy nhiên, do án phạt của HLV Park Hang Seo không có giá trị áp dụng ở những giải đấu chính thức nên vị chiến lược gia này sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam gặp chủ nhà Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31-3 tới. Nhưng ông Park sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo ĐT Việt Nam trong trận giao hữu với Iraq trên sân Bình Dương vào ngày 26-3 nhằm chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31-3.

Anh Huy

Tin xem nhiều