Báo Đồng Nai điện tử
En

Mong "duyên" trọng tài

09:11, 12/11/2019

Các trọng tài được AFC cử điều khiển trận gặp UAE và Thái Lan tại Mỹ Đình sắp tới đều "có duyên" với bóng đá Việt Nam.

Các trọng tài được AFC cử điều khiển trận gặp UAE và Thái Lan tại Mỹ Đình sắp tới đều “có duyên” với bóng đá Việt Nam.

Trọng Iida điều khiển trận Hà Nội - Thanh Hóa ở V-League 2017
Trọng Iida điều khiển trận Hà Nội - Thanh Hóa ở V-League 2017

Ở cuộc tiếp đón UAE vào tối mai 14-11, trọng tài chính Jumpei Iida người Nhật Bản chính là người đã thổi trận Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 ở King's Cup hồi tháng 6 vừa qua, trong đó đã từ chối 1 bàn thắng của đội chủ nhà ở phút 70. Ông “vua sân cỏ” được mệnh danh “vua thẻ” này (đã rút 1.241 thẻ vàng, 12 thẻ đỏ và thổi 74 quả phạt đền trong 415 trận bắt chính) cũng không xa lạ với khán giả Việt Nam khi từng được VPF mời điều khiển trận đấu giữa Thanh Hóa và Hà Nội ở V.League 2017.

Còn trận Việt Nam gặp Thái Lan vào ngày 19-11 do trọng tài Ahmed Al-Kaf bắt chính. Trọng tài người Oman này từng rất ấn tượng với bóng đá Việt Nam khi là người “cầm cân nảy mực”, chứng kiến sự quật cường của Quang Hải và các đồng đội trong bão tuyết Thường Châu ở trận chung kết U.23 châu Á 2018 giữa U.23 Việt Nam và Uzbekistan. Ngoài ra, vị “vua sân cỏ” 36 tuổi được ví như “Collina của châu Á” này còn có đến 2 lần “mát tay” mang lại may mắn cho HLV Park và các học trò. Cũng ở VCK U.23 châu Á 2018, ông Al-Kaf điều khiển trận cuối vòng bảng giữa U.23 Việt Nam và Syria, kết quả hòa 0-0 vừa đủ giúp chúng ta đi tiếp và gần đây, cũng ở lượt cuối vòng bảng Asian Cup 2019, ông bắt chính trận tuyển Việt Nam thắng Yemen 2-0 để vào vòng 1/8.

Trung Dũng

Tin xem nhiều