Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai giành 4 HCV nội dung cá nhân

08:11, 12/11/2019

Tại Giải vô địch taekwondo các CLB mạnh toàn quốc năm 2019 đang diễn ra ở Gia Lai, các võ sĩ Đồng Nai đã đoạt được 4 HCV ở các nội dung cá nhân.

Tại Giải vô địch taekwondo các CLB mạnh toàn quốc năm 2019 đang diễn ra ở Gia Lai, các võ sĩ Đồng Nai đã đoạt được 4 HCV ở các nội dung cá nhân.

Võ sĩ Ngô Thị Hồng Nhung nhận HCV hạng cân 49 kg nữ trên 17 tuổi
Võ sĩ Ngô Thị Hồng Nhung nhận HCV hạng cân 49 kg nữ trên 17 tuổi

Kết thúc các nội dung cá nhân, các võ sĩ thuộc biên chế Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh giành được 2 HCV,1 HCB, 3 HCĐ. Trong đó, 2 võ sĩ Nguyễn Đình Minh Nhật (61kg nam, 12-14 tuổi) và Ngô Thị Hồng Nhung (49kg nữ, trên 17 tuổi) đoạt HCV. Xuất sắc thắng VĐV Thạch A RyCa (Bạc Liêu) từng giành HCV châu Á ở bán kết nhưng Ngô Đức Vượng lại thua ở trận chung kết, giành HCB 45kg nam 15-17 tuổi. 3 HCĐ thuộc về các nội dung: 68 kg nam, 15-17 tuổi (Đậu Vương Tùng Lâm), 29kg nữ lứa tuổi 12-14 (Bùi Thị Thuý Ngân) và 63kg nam lứa tuổi 15-17 (Nguyễn Trần Nhật Tâm).  

Trong khi đó, các võ sĩ Trường phổ thông năng khiếu thể thao tỉnh cũng giành được 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. 2 HCV của Trường phổ thông năng khiếu thể thao tỉnh thuộc về Phan Nguyễn Mỹ Linh (33kg nữ, 12-14 tuổi), Phạm Thị Lan Trinh (42kg nữ, 15-17 tuổi). Các HCB thuộc về Ngô Đức Vượng (45kg nam, 15-17 tuổi), Huỳnh Trung Truờng Giang (55kg nam, 15-17 tuổi), Lê Hồng Hoàng Phúc (30kg nam, 12-14 tuổi). 3 HCĐ thuộc về các nội dung: trên 55 kg nữ (Hoàng Trịnh Ái Vân), 41kg nữ (Lê Thị Ngọc Thảo) và 61kg nam (Nguyễn Thành Phát) đều ở lứa tuổi 12-14.

Ngày 13-11, giải tiếp tục thi đấu các nội dung đồng đội và thi quyền.        

Anh Huy

Tin xem nhiều