Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay 3-10, Malaysia hội quân

05:10, 03/10/2019

Sau 2 trận đầu tiên để thủng lưới 4 bàn, để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia quyết định gọi thêm 2 nhân tố phòng ngự: trung vệ kỳ cựu 32 tuổi Zafuan và tiền vệ đánh chặn Saari, nâng tổng số cầu thủ được triệu tập lên 25.

Sau 2 trận đầu tiên để thủng lưới 4 bàn, để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia quyết định gọi thêm 2 nhân tố phòng ngự: trung vệ kỳ cựu 32 tuổi Zafuan và tiền vệ đánh chặn Saari, nâng tổng số cầu thủ được triệu tập lên 25.

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia
HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia

Cả 4 cầu thủ nhập tịch tiếp tục có tên. Trong số này, chỉ có tiền đạo gốc Gambia Sumareh là các cầu thủ đội tuyển Việt Nam từng đối đầu nhưng đang có phong độ cao hơn rất nhiều so với giải đấu khu vực 10 tháng trước. 3 gương mặt mới còn lại là hậu vệ trái gốc Anh Corbin-Ong và 2 cầu thủ gốc Australia: hậu vệ phải Davies, tiền vệ Brendan.

3 lần chạm trán thất bại trước Việt Nam ở AFC Cup 2018 (thua 0-2 và 0-1 tại Mỹ Đình ở vòng bảng và trận chung kết lượt về, hòa 2-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn ở trận chung kết lượt đi ngay tại Bukit Jali) nên một không khí khát khao “báo thù” đang bao trùm những chú hổ Harimau. Trước ngày hội quân, Sumareh tự tin tuyên bố: “Bây giờ chúng tôi có hàng công tốt hơn nhiều, Malaysia mạnh hơn Việt Nam”. Còn trung vệ Shahrul khẳng định Malaysia sẽ có điểm trong chuyến làm khách vào ngày 10-10 tới: “Chúng tôi đã chơi với họ 2 trận ở Hà Nội và toàn thua. Nhưng chẳng có gì phải ngại bởi chúng tôi đã quen với không khí ở đó. Chúng tôi háo hức tái đấu”. Tuy nhiên, trong ngày đầu tập trung HLV Cheng Hoe phải đối mặt với cơn bão chấn thương khi có đến 5 cầu thủ đang phải điều trị, trong đó chính trung vệ Shahrul là trường hợp gây lo lắng nhất.

Dù tập trung muộn hơn Việt Nam 10 ngày nhưng Malaysia sẽ có cuộc tổng duyệt trước Sri Lanka vào ngày 5-10. Sau trận giao hữu trên sân nhà này, HLV Cheng Hoe sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ sang Hà Nội.

Trước đó, VFF đã có cuộc họp với đại diện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) để trao đổi phương án bảo vệ đội khách. Khoảng 2 ngàn vé của khán đài C sân Mỹ Đình được phân phối để FAM phát hành theo kênh riêng của mình cho các cổ động viên nhà. VFF khuyến cáo các cổ động viên Malaysia nên có mặt tại sân 3 tiếng trước trận đấu, đồng thời không đi diễu hành trên phố để đảm bảo an toàn.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều