Báo Đồng Nai điện tử
En

'Thể Công' của Triều Tiên

10:09, 24/09/2019

April 25 - 25-4 chính là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên và CLB này như một "Thể Công" của Triều Tiên.

April 25 - 25-4 chính là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên và CLB này như một “Thể Công” của Triều Tiên. Cầu thủ 25-4 từng có lúc chiếm đến gần 90% trên tuyển quốc gia. Gần nhất tại VCK Asian Cup 2019 đội tuyển CHDCND Triều Tiên có 3 tiền vệ của đội vô địch là Kim Chol-bom (tại AFC Cup mang áo số 12), Al Song-il (17) và Sim Hyon-jin (13). Còn ở 2 lượt trận đầu tiên của bảng H vòng loại World Cup 2022 mới đây (thắng Lebanon 2-0 và Sri Lanka 1-0), tuyển Triều Tiên có đến 6 cái tên của April 25 gồm: thủ thành An Tae-song; tiền vệ Kim Chol-bom (12), Pak Myong-song (16) - chơi đủ cả 2 trận; hậu vệ Sim Hyon-jin (4), Ri Hyong-jin (22) và tiền đạo Kim Yu-song (18). Không có ngoại binh nhưng theo bảng xếp hạng mới nhất của AFC, April 25 đứng ở vị trí 53, hơn 10 bậc so với Hà Nội.

Niềm vui chiến thắng của CLB 25-4
Niềm vui chiến thắng của CLB 25-4

Hà Nội chịu thiệt thòi khi cả vòng chung kết ASEAN với B.Bình Dương, bán kết liên khu vực với Altyn Asyr và bây giờ chung kết với April 25, đều phải đá trận lượt về trên sân đối phương. Tuy nhiên nếu vào chung kết toàn giải, ở trận cuối cùng của AFC Cup 2019 với đội vô địch Tây Á (ngày 24-9 cũng diễn ra trận chung kết lượt đi giữa Al-Jazeera (Jordan) và Al-Ahed (Lebanon) tại Jordan), đại diện Việt Nam sẽ là nước chủ nhà.

Phương Duy

Tin xem nhiều