Báo Đồng Nai điện tử
En

Trảng Bom - Biên Hòa tranh ngôi vô địch

11:08, 19/08/2019

Tối 19-8, Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 17-2019 tiếp tục diễn ra hai trận bán kết, qua đó xác định được hai đội vào tranh trận chung kết là Trảng Bom và Biên Hòa.

Tối 19-8, Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 17-2019 tiếp tục diễn ra hai trận bán kết, qua đó xác định được hai đội vào tranh trận chung kết là Trảng Bom và Biên Hòa.

Thầy trò đội bóng nhi đồng huyện Trảng Bom ăn mừng khi giành quyền vào chơi trận chung kết.
Thầy trò đội bóng nhi đồng huyện Trảng Bom ăn mừng khi giành quyền vào chơi trận chung kết.

[links()]Trận bán kết 1 năm nay giữa đương kim vô địch Cẩm Mỹ và Trảng Bom đã diễn ra kịch tích và hấp dẫn. Sự tỏa sáng với cú đúp của Nguyễn Thanh Quang Linh đã giúp Trảng Bom vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Sự cố gắng của Cẩm Mỹ phải đến giữa hiệp 2 khi mà Trảng Bom buộc phải thay thủ môn do thủ môn Kiều Thiên Chí Hiên bị chấn thương mới có kết quả, Sự vụng về của thủ môn Trần Hải Triều tạo điều kiện cho Thân Vũ Anh Khoa ghi cú đúp bàn thắng trong vòng 2 phút (phút 30 và 31) để giúp Cẩm Mỹ cân bằng tỷ số. Trận đấu hấp dẫn hơn khi hai đội liên tục tổ chức về khung thành của nhau. Và sự trở lại của Chí Hiên đã tạo niềm tin cho Quang Linh tỏa sáng để hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 36.

Thắng Cẩm Mỹ với tỷ số 3-2, đội bóng nhi đồng huyện Trảng Bom (áo xanh) lần đầu tiên vào chơi trận chung kết.
Thắng Cẩm Mỹ với tỷ số 3-2, đội bóng nhi đồng huyện Trảng Bom (áo xanh) lần đầu tiên vào chơi trận chung kết.

Thắng thuyết chung cuộc Cẩm Mỹ với tỷ số 3-2, đội nhi đồng huyện Trảng Bom lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết. Thua trận, Cẩm Mỹ chính thức trở thành cựu vương của giải.

Lãnh đội nhi đồng huyện Cẩm Mỹ động viên các em sau trận thua ở bán kết
Lãnh đội nhi đồng huyện Cẩm Mỹ động viên các em sau trận thua ở bán kết

Trận bán kết 2 diễn ra sau đó, Xuân Lộc và Biên Hòa diễn ra cân bằng và kịch tính khi hai đội tấn công ăn miếng trả miếng.Tuy nhiên với sự nổi trội trên hàng công của Tạ Hùng Minh giúp Biên Hòa vượt lên dẫn trước ở phút thứ 4. Tạo khá nhiều cơ hội ăn bàn sau đó nhưng các cú sút của Biên Hòa đều trúng xà ngang, cột dọc hay thủ môn bắt được. Không tận dụng được cơ hội, Biên Hòa phải trả giá khi để cho Xuân Lộc cần bằng tỷ số. Trương Lê Minh Quý đi bóng dũng mạnh sút cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 14. Kịch bản hiệp 2 cũng tương tự nhưng hiệp 1. Khi trận đấu đi về phút cuối, Nguyễn Tấn Khoa tận dụng cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Biên Hòa ở phút 38. Giành chiến thắng trước Xuân Lộc, Biên Hòa lần thứ 7 vào chơi trận chung kết của giải.

Thắng Xuân Lộc với tỷ số 2-1, đội bóng nhi đồng TP. Biên Hòa (áo đỏ) giành quyền vào chơi trận chung kết.
Thắng Xuân Lộc với tỷ số 2-1, đội bóng nhi đồng TP. Biên Hòa (áo đỏ) giành quyền vào chơi trận chung kết.

Trận chung kết giữa hai đội nhi đồng huyện Trảng Bom và TP.Biên Hòa hứa hẹn gay cấn khi hai đội bóng đều sở hữu đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến. Dù là lần đầu tiên vào chơi trận chung kết nhưng đội nhi đồng huyện Trảng Bom được đánh giá khá cao khi thực hiện lối chơi tấn công ấn tượng ở các vòng đấu trước để tiến vào trận chung kết, đặc biệt là trận thắng đầy kịch tính ở vòng tứ kết trước đội nhi đồng huyện Long Thành.

Thầy trò đội bóng nhi đồng TP. Biên Hòa ăn mừng khi giành quyền vào chơi trận chung kết.
Thầy trò đội bóng nhi đồng TP. Biên Hòa ăn mừng khi giành quyền vào chơi trận chung kết.

Trong khi đó, đội nhi đồng TP.Biên Hòa có thành tích vượt trội khi lần thứ 7 có mặt trong trận chung kết. Trong 6 lần trước, TP.Biên Hòa đã lên ngôi vô địch 5 lần (các năm 2007, 2010, 2015, 2016, 2017) và 1 lần á quân (năm 2004). Để góp mặt ở trận chung kết năm nay, đội bóng nhi đồng TP.Biên Hòa đã thể hiện sức mạnh với những chiến thắng cách biệt trước đối phương, trong đó có những đội thi đấu rất tốt ở giải năm nay như Vĩnh Cửu và Xuân Lộc.

Tạ Hùng Minh (áo đỏ, Biên Hòa) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải.
Tạ Hùng Minh (áo đỏ, Biên Hòa) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải.

Trong trận chung kết, Trảng Bom có lực lượng mạnh nhất gồm: Nguyễn Công Cường – Nguyễn Thanh Quang Linh cùng sự hỗ trợ của Nguyễn Trường Quân. Hàng phòng ngự do Nguyễn Tuấn Kiệt cùng thủ môn Kiều Thiện Chí Hiên đảm nhiệm rất chắc chắn, nhất là vị trí thủ môn. Trong khi hàng tấn công của Biên Hòa với sự góp mặt của Tạ Hùng Minh chơi khá hay trên hàng công dưới sự hỗ trợ của Nguyễn Tấn Khoa và Nguyễn Phước Khang, trong đó Hùng Minh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải. Ở hàng phòng ngự của Biên Hòa còn có đội trưởng Lê Trọng Đại Nhân chơi xuất sắc trong vai trò chỉ huy phòng ngự lẫn tấn công và sút phạt. Với hàng công được đánh giá chơi tốt hơn, liệu Biên Hòa có giành chiến thắng để nâng cao thành tích vô địch hơn nữa?

Trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ 45 và được Đài PT-TH Đồng Nai truyền hình trực tiếp.

Huy Anh

Tin xem nhiều