Báo Đồng Nai điện tử
En

Bại binh Man City phục hận

09:04, 19/04/2019

Như sự trêu ngươi của số phận, trong trận đấu sớm nhất của vòng 35 Giải ngoại hạng Anh vào 18 giờ 30 ngày 20-4, Man City sẽ gặp lại Tottenham, đối thủ mới hơn 2 ngày trước loại họ một cách đau đớn ở tứ kết Champions League.

Như sự trêu ngươi của số phận, trong trận đấu sớm nhất của vòng 35 Giải ngoại hạng Anh vào 18 giờ 30 ngày 20-4, Man City sẽ gặp lại Tottenham, đối thủ mới hơn 2 ngày trước loại họ một cách đau đớn ở tứ kết Champions League.

Không chỉ phải đánh bại đối thủ, thậm chí thắng đậm để nguôi ngoai phần nào vết thương đang mưng mủ mà 3 điểm trước Tottenham còn mang tính chất quyết định cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League của Man City trước Liverpool. The Citizens hiện kém The Kop 2 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận nhưng 4 ngày sau khi gặp Tottenham sẽ là trận đá bù với M.U. Chỉ cần mất điểm một trong 2 trận cũng đủ khiến thầy trò HLV Guardiola bị tụt lại.

Trong khi ở vòng này Liverpool chỉ phải gặp Cardiff, đội đang trong cuộc chiến trụ hạng nhưng khó lòng chặn đà 8 chiến thắng liên tiếp của đội đầu bảng Liverpool.

Chelsea và Arsenal sẽ có cơ hội tạo lợi thế trong cuộc đua tốp 4, nhất là Arsenal. Giống như Tottenham và M.U, Pháo thủ sẽ thi đấu 2 trận liên tiếp ở vòng này, nhưng họ được gặp các đối thủ nhẹ ký hơn nhiều khi tiếp đón Crystal Palace và chỉ làm khách của Wolves. Khó khăn nhất là M.U. Trước khi đá bù với Man City, Quỷ đỏ sẽ phải hành quân đến sân Goodison Park của Everton. Trong 3 trận gần nhất tại sân nhà, Everton đã cầm hòa Liverpool, đánh bại cả Chelsea và Arsenal mà không thủng lưới bàn nào. M.U hoàn toàn có thể là nạn nhân kế tiếp của Everton.

Trung Dũng

Tin xem nhiều