Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải đua xe đạp cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2019: Tay đua trẻ Võ Thanh An chiến thắng ấn tượng ở chặng 6

08:04, 18/04/2019

 Ngày 18-4, tay đua trẻ của đội RDCO Vĩnh Long Võ Thanh An đã giành chiến thắng ấn tượng và đáng nhớ trong sự nghiệp của mình ở chặng 6 cuộc đua xe đạp cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2019 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 133 km.

 Ngày 18-4, tay đua trẻ của đội RDCO Vĩnh Long Võ Thanh An đã giành chiến thắng ấn tượng và đáng nhớ trong sự nghiệp của mình ở chặng 6 cuộc đua xe đạp cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2019 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 133 km.

Tay đua trẻ Võ Thanh An có chiến thắng đáng nhớ ở chặng 6
Tay đua trẻ Võ Thanh An có chiến thắng đáng nhớ ở chặng 6

Tận dụng sự kèm cặp nhau của các đội mạnh, tay đua trẻ Võ Thanh An đã bứt phá ra đi khi còn cách đích khoảng 40 km, bỏ lại tốp đông có những tay đua mạnh ở phía sau.

Với nỗ lực bền bỉ cùng với sự dẻo dai từ sức trẻ, tay đua Võ Thanh An đã đã cán đích trước tiên trước sự cổ vũ của người hâm mộ xứ Quảng và lần đẩu tiên về nhất chặng tại Cúp Truyền hình TP.HCM sau 3 giờ 27 phút 55 giây.

Lê Nguyệt Minh (bìa phải) về nhì và giữ được chiếc áo xanh
Lê Nguyệt Minh (bìa phải) về nhì và giữ được chiếc áo xanh

Chỉ 24 giây sau, đoàn đông đã về đích, trong đó tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM MM MegeMarket) một lần nữa tung cú nước rút vượt qua đàn anh Lê Văn Duẩn (Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) và Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) để tích lũy thêm 12 điểm thưởng trên bảng điểm áo xanh.

Huỳnh Thanh Tùng vẫn bảo vệ được áo vàng sau 6 chặng
Huỳnh Thanh Tùng vẫn bảo vệ được áo vàng sau 6 chặng

Với kết quả này, các vị trí trên bảng tổng sắp đều không thay đổi. Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7 Trisport) nắm giữ áo vàng, Nguyệt Minh giữ áo xanh và đội Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM bảo toàn ngôi nhất đồng đội sau chặng 6.

Sáng mai 19-4, các tay đua bước vào chặng thi đấu thứ 7 từ TP. Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đi TP Quy Nhơn (Bình Định)  dài 179 km.

Anh Tâm

 

Tin xem nhiều